“Chọn mặt gửi vàng” mà sao bảo mẫu vẫn bạo hành trẻ em?

(Dân trí) - Lấy dẫn chứng về vụ bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, cử tri TPHCM bày tỏ sự lo lắng khi nhân dân gửi con đến trường như "chọn mặt gửi vàng" nhưng vẫn xảy ra những việc đau lòng như thế.

"Chọn mặt gửi vàng" mà sao bảo mẫu vẫn bạo hành trẻ em?

Chiều 28/11, tại buổi tiếp xúc với đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, nhiều cử tri đã bày tỏ sự phẫn nộ lẫn lo lắng sau vụ bạo hành trẻ mầm non ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (quận 12, TPHCM). Với nhiều cử tri, có lẽ hồi chuông báo động về bạo hành trẻ em chưa có dấu hiệu ngừng lại bởi nhu cầu gửi trẻ của mọi gia đình chưa bao giờ hết bức bách như hiện nay.

Cử tri Lê Thị Liên Minh (ngụ khu phố 3, phường Tân Quy) nhận định giáo dục hiện nay, nhất là ngành mầm non đang đối mặt vấn đề bạo hành, như báo chí vừa đưa tin.

Lấy dẫn chứng về vụ bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, bà Liên Minh nói rằng, nhân dân đã gửi con đến trường như "chọn mặt gửi vàng" nhưng vẫn xảy ra những việc đau lòng như thế.

Cử tri Lê Thị Liên Minh bức xúc về vấn nạn bạo hành trẻ em.
Cử tri Lê Thị Liên Minh bức xúc về vấn nạn bạo hành trẻ em.

"Chúng ta suy nghĩ gì đây? Những người đang gửi con ở cơ sở mầm non là những người đang làm ra của cải nhiều cho xã hội, cho thành phố này. Vậy thì phải làm gì để chấm dứt những việc này, để không còn những vụ việc đau lòng như ở cơ sở mầm non Mầm Xanh nữa”, bà Minh nói.

Nếu trẻ em ở lớp mầm non bị bạo hành, thì tình trạng các em học sinh phổ thông bạo lực bằng những màn đánh nhau, còn sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học thì cá độ bóng đá, hít ma túy... đang gióng lên hồi chuông báo động cho toàn ngành giáo dục.

"Ngành giáo dục sẽ làm như thế nào để giải quyết những vấn đề này? Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục", cử tri Minh nói.

Các cử tri bày tỏ bức xúc về nạn bạo hành trẻ em.
Các cử tri bày tỏ bức xúc về nạn bạo hành trẻ em.

Là một cựu giáo chức, cử tri Lê Thị Liên Minh cho biết, bà rất vui mừng khi vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói sẽ tăng lương cho giáo viên.

"Một khi ổn định về thu nhập thì giáo viên sẽ tận tâm với nghề, tận tuỵ với học sinh. Về phần người lao động cũng yên tâm khi gửi gắm con cái cho ngành giáo dục để tiếp tục tham gia sản xuất, lao động, sáng tạo, tạo ra của cải vật chất cho xã hội", bà Minh nói.

Bà Minh bày tỏ lo lắng khi mỗi năm, người dân miền Trung đối mặt với 10-15 cơn bão dữ. Mỗi trận bão đi qua, người dân mất tài sản, học sinh, giáo viên mất sách vở, giáo trình... Do đó, cử tri này đề nghị ngành giáo dục cần dự trữ về sách vở, tài liệu cho vùng sâu vùng xa để có thể chủ động khi bão lũ ập đến


Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời các vấn đề liên quan đến giáo dục của cử tri quận 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời các vấn đề liên quan đến giáo dục của cử tri quận 7.

Buổi làm việc của đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.
Buổi làm việc của đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.
Cử tri theo dõi và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thời sự như nạn bạo hành trẻ em, tăng lương công chức...
Cử tri theo dõi và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thời sự như nạn bạo hành trẻ em, tăng lương công chức...

Trả lời ý kiến của cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện dự trữ thực phẩm, thuốc men thì có nhưng sách, vở thì có nhưng chưa nhiều. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp cho ngành giáo dục của cử tri.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trả lời các câu hỏi về giáo dục của cử tri.


Bài: Công Quang

Ảnh, video: Nguyễn Quang