Chờ kết luận công an mới giải thể cơ sở mầm non có hai cô dùng dép tát trẻ

(Dân trí) - Chiều 7/2, cô Vũ Thị Tân, Chủ cơ sở mầm non Sen Vàng (Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)- nơi xảy ra vụ việc hai cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ ngay tại lớp, thông báo sẽ làm đơn xin giải thể nhóm lớp. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết, đây chỉ là ý kiến cá nhân của chủ cơ sở, chờ kết luận điều tra của công an mới quyết định giải thể hay không.

Trong buổi họp giữa Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai và các phụ huynh vào chiều tối 7/2 về việc hai giáo viên dùng dép tát, thúc đầu gối vào bụng học sinh, cô Vũ Thị Tân đã gửi lời xin lỗi đến các cơ quan ban ngành và các quý phụ huynh có con đang học tại cơ sở mầm non Sen Vàng.

“Khi để ra sự việc đáng tiếc, tôi vô cùng xin lỗi và không đồng tình bao che cho giáo viên để các cơ quan ban ngành điều tra, giải quyết một cách công minh. Với trách nhiệm là quản lý của trường, tôi xin nhận khuyết điểm và xin làm đơn giải thể cơ sở”, cô cho biết.

Một số phụ huynh cho biết, để sự việc xảy ra, chủ cơ sở phải cùng chịu trách nhiệm, không đơn thuần chỉ nói giải thể là xong. Một số phụ huynh khác ở lại kí tên, xin giữ lại cơ sở mầm non này vì nhu cầu mong muốn vẫn được gửi con ở đó.

Cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non ở cơ sở Sen Vàng (ảnh clip)
Cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non ở cơ sở Sen Vàng (ảnh clip)

Trước ý kiến trái chiều của dư luận về việc có nên giải thể cơ sở mầm non này, trao đổi với PV Dân trí vào trưa 8/2, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, việc chủ cơ sở mầm non Sen Vàng xin giải thể cơ sở là việc của cơ sở. Còn việc quyết định có giải thể hay không, còn căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra mới có quyết định chính thức.

Về phía UBND Phường Minh Khai, ông Đặng Xuân Hải - Phó Chủ tịch phường Minh Khai, Hà Nội cho PV Dân trí biết, việc chủ cơ sở xin làm đơn thì đơn vị này cũng chỉ biết vậy. Tuy nhiên, phải căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới quyết định giải thể hay không.

“Đây mới chỉ là cá nhân của chủ cơ sở muốn làm như vậy. Một số phụ huynh đánh giá trường cũng đảm bảo và họ muốn gửi con gần nhà. Nhưng đó là ý kiến của phụ huynh còn việc quyết định giải thể hay không, phải chờ xác minh của cơ quan điều tra. Nếu sai phạm quá mức thì phải đóng cửa. Tuy nhiên trước mắt, việc này chưa thể quyết định ngay mà chờ kết luận điều tra. Trước mắt, UBND Phường và Phòng GD&ĐT cũng phối hợp với các trường đón nhận trẻ vào 4 trường và các trường đã tiếp nhận ngay trong sáng hôm nay”, ông Hải khẳng định.

Chủ cơ sở Mầm non Sen Vàng xin tự giải thể nhưng các cơ quan chức năng cho biết, chờ kết quả điều tra mới quyết định
Chủ cơ sở Mầm non Sen Vàng xin tự giải thể nhưng các cơ quan chức năng cho biết, chờ kết quả điều tra mới quyết định

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, một đoạn clip dài hơn 2 phút đã được đăng tải trên mạng. Clip mở đầu bằng bối cảnh có một bé trai đi vệ sinh ra ngay tại cửa lớp học khiến nước tiểu chảy ra sàn. Thấy vậy, một cô giáo đã cầm dép đập thẳng tay vào đầu học sinh này và nói: “Mày có biết cái gì không?”. Ngay sau đó, cháu bé này đã ôm đầu bật khóc. Chưa hết, cô giáo này vẫn tiếp tục đánh thêm một lần nữa vào đầu em học sinh này mặc cho em la khóc.

Ở cảnh khác, một bé trai khác đại tiện ra quần bị một cô giáo dùng gậy đánh vào đầu cùng lời đe dọa: “Ngậm mồm”. Sau khi kéo cháu bé vào nhà vệ sinh cô giáo vẫn tiếp tục dọa: “Có thích ỉa ra quần không?”.

Cuối clip, hình ảnh một cô giáo hai tay đút túi quần thể thao, dùng gầu gối thúc nhiều lần vào bụng một bé đang khóc và yêu cầu ngồi vào bàn ăn. Sau đó, cô giáo này dùng tay kéo mạnh tai khiến cháu bé khóc thét vì đau và sợ hãi.

Sự việc được xác định xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng (Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Mỹ Hà

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non