“Chia sẻ cùng thầy cô” ở Đà Nẵng, Quảng Nam

(Dân trí) - Trong hai ngày 16 và 17/10, Ban Tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 đã có chuyến khảo sát thực tế, thăm cơ sở và các giáo viên được đề cử trao giải thưởng “Gương giáo viên tiêu biểu” của chương trình năm nay tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Ban tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018 thăm thực tế và tặng quà đến thầy trò ở cơ sở có thầy, cô được đề cử tham gia giải thưởng Gương giáo viên tiêu biểu của chương trình.
Ban tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2018 thăm thực tế và tặng quà đến thầy trò ở cơ sở có thầy, cô được đề cử tham gia giải thưởng "Gương giáo viên tiêu biểu" của chương trình.

Năm nay, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức vinh danh các “gương giáo viên tiêu biểu” đang dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội ở 63 tỉnh, thành.

Tại Đà Nẵng và Quảng Nam, BTC chương trình đã lần lượt đi thăm thực tế công việc hàng ngày ở cơ sở giáo dục của thầy Nguyễn Xuân Việt - Bí thư chi Đoàn, Phó phòng công tác xã hội của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập TP Đà Nẵng; cô Lương Thị Kim Loan ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam. Đây là các thầy cô giáo đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến trong giáo dục học sinh khuyết tật, chuyên biệt hiệu quả được ngành Giáo dục địa phương giới thiệu tham gia giải thưởng “Gương giáo viên tiêu biểu” của Chương trình năm 2018.

Chia sẻ về việc chọn đối tượng cho giải thưởng năm nay, đại diện BTC chương trình chia sẻ: Nghề giáo đòi hỏi một sự hy sinh, yêu nghề, mến trẻ; nhưng đối với các giáo viên dạy trẻ khuyết tật, sự hy sinh này còn lớn hơn, vất vả, khổ nhọc hơn rất nhiều. Người thầy phải có một ý chí, nghị lực phi thường với tấm lòng yêu thương cao cả mới có thể gắn bó với nghề. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng đó của các thầy cô giáo xứng đáng được xã hội tôn vinh, là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các thầy, cô giáo dạy HS khuyết tật xứng đáng được vinh danh với những hy sinh và cả nghị lực để gắn bó với nghề
Các thầy, cô giáo dạy HS khuyết tật xứng đáng được vinh danh với những hy sinh và cả nghị lực để gắn bó với nghề

Được biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT và tập đoàn Thiên Long tổ chức thường niên từ năm 2015. Trong các năm 2015, 2016, 2017, chương trình đã vinh danh 166 thầy, cô giáo công tác tại các trường học điểm lẻ ở 64 huyện nghèo, các trường học nằm trên đảo thuộc các huyện đảo; các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng làm công tác dạy học, giúp đỡ học sinh đến trường.

Với đối tượng mới của giải thưởng năm nay là các thầy, cô giáo dạy trẻ khuyết tật, lễ vinh danh “Gương giáo viên tiêu biểu” của chương trình năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 tại Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Khánh Hiền