Chỉ một thời gian ngắn, hai nam sinh tại TPHCM tự vẫn

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, hai học sinh bậc THPT tại quận Tân Phú, TPHCM tự tử tại nhà.

Cả hai em đều là nam học sinh. Một em là học sinh lớp 12, trước đó theo học tại Trường THPT Lê Trọng Tấn và một em là học sinh lớp 11 Trường THPT Tân Bình. Cả hai em đều tự tử tại gia đình. 

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, em học sinh trước đó theo học tại Trường THPT Lê Trọng Tấn bị trầm cảm từ khá lâu, gần đây được gia đình phát hiện và điều trị.

Thời điểm này em đang nghỉ học và điều trị bệnh, ngày em nhảy lầu cũng là lần thứ 2 đến bệnh viện lấy thuốc.

Đám tang của em vừa diễn ra vào ngày 16/12. 

Ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Trường THPT Lê Trọng Tấn cho biết, sự việc vừa mới xảy ra, em nam sinh là học sinh từng theo học tại lớp 12A9 của trường, em bị bệnh và đã xin nghỉ học từ đầu năm học. 

Sau khi biết thông tin đau lòng này, giáo viên chủ nhiệm và bạn bè lớp đã đến viếng và chia buồn với gia đình em. 

Chỉ một thời gian ngắn, hai nam sinh tại TPHCM tự vẫn - 1

Trường THPT Tân Bình, TPHCM

Trường hợp nam sinh Trường THPT Tân Bình, đại diện nhà trường xác nhận, học sinh lớp 11 của trường tự vẫn tại nhà vào đầu tháng 12 này. 

Theo nhà trường, nam sinh này trước đó không có dấu hiệu bất thường, em đi học bình thường. Đến nay nhà trường cũng không biết lý do cụ thể.

Phía Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, họ đã nắm được thông tin về sự việc đau lòng trên và yêu cầu đối các trường, đối với những sự việc này phải báo cáo lên Phòng chính trị tư tưởng bằng văn bản. 

Trước, vào giữa tháng 10 vừa qua, cũng tại TPHCM, hai học sinh lớp 10 là chị em sinh đôi tại Trường Quốc tế Australia (AIS) cũng nhảy lầu tự vẫn ngay tại chung cư nơi gia đình em sinh sống. 

Lê Đăng Đạt