Cháu bé 6 tuổi đạt giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 14 năm 2018 đã thu hút đến hơn 400 mô hình, sản phẩm dự thi. Trong số 30 mô hình, sản phẩm được trao giải, đáng chú ý giải thưởng tác giả nhỏ tuổi nhất thuộc về cháu Nguyễn Thị Phương Nga (6 tuổi), Trường Mầm non Ngô Quyền (TP Bắc Giang).

Ngày 1/10, tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh Bắc Giang lần thứ 14 năm 2018.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng thầy và trò Trường THPT Ngô Sỹ Liên.

Sau 8 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 426 mô hình, sản phẩm, tăng 26 mô hình, sản phẩm so với năm trước.

Các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi thuộc lĩnh vực: đồ dùng học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; phần mềm tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí, đồ chơi trẻ em; các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cháu bé 6 tuổi đạt giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái trao phần thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Hội đồng giám khảo cuộc thi đã tổ chức chấm điểm, lựa chọn 30 mô hình, sản phẩm để trao giải. Trong đó gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 18 giải Khuyến khích, 2 giải cho mô hình đẹp nhất và thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Giải Nhất thuộc về sản phẩm "Sản xuất khoanh giấy kháng sinh trong thử nghiệm kháng sinh đồ" của nhóm tác giả Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thu Trang, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (TP Bắc Giang).

Đáng chú ý, giải thưởng tác giả nhỏ tuổi thuộc về cháu bé Nguyễn Thị Phương Nga (6 tuổi), Trường Mầm non Ngô Quyền (TP Bắc Giang) với sản phẩm "Tranh túi nilong".

Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức lựa chọn 12 mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ toàn quốc lần thứ 14 năm 2018. Hiện có 2 mô hình, sản phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao cuộc thi đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho các em học sinh; đồng thời biểu dương sự tham gia tích cực của 426 tác giả, nhóm tác giả; đánh giá cao tinh thần, sự nỗ lực của 30 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng; mong muốn các em không ngừng học tập, chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc bước vào cuộc sống.

Để phát huy hiệu quả, tính tích cực của cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, TP, các nhà trường tiếp tục nghiên cứu, vận động các nguồn lực hỗ trợ tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện sản phẩm, mô hình đoạt giải ứng dụng vào thực tiễn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho 6 đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi.

Kết thúc buổi trao giải, đại diện Ban tổ chức đã phát động cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bắc Giang lần thứ 15 năm 2019.

Anh Thế - Hoàng Phương