Chàng thủ khoa đam mê chơi đàn ghi ta

(Dân trí) - Dự thi khối A1, Nguyễn Thành Trung (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đạt 27 điểm, giành ngôi thủ khoa Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội). Được biết chàng thủ khoa có sở thích chơi ghi ta, thích đọc truyện và xem bóng đá để thư giãn sau giờ học căng thẳng.

Kỳ thi đại học năm 2014, dự thi vào khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thành Trung giành vị trí thủ khoa. Số điểm cụ thể mà Trung đạt được là: Toán: 9; Lí 8 và Anh 9,75.
 
Ngoài khối A1, Trung còn dự thi khối D vào khoa Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và đạt 24,5 điểm.

Nguyễn Thành Trung - Thủ khoa Trường ĐH Kinh tế (ĐH QGHN) (Ảnh: Nhữ Trang)

Nguyễn Thành Trung - thủ khoa Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: Nhữ Trang)

Thành Trung cho biết: “Lý do chính khiến em dự thi vào Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN) bởi bố và chị gái em đã từng theo học tại ngôi trường này. Em rất thích môi trường học tập ở đây”.

Được biết, trong suốt 12 năm học, Trung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bên cạnh đó, Trung còn tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi các cấp ở nhiều môn học khác nhau. Trung từng giành học bổng danh dự nhà trường 5 năm liên tiếp và lọt vào top 5 cuộc thi Ams Ambassadors - Ngày hội anh tài 2013.

Theo Trung, để đạt thành tích cao trong các kỳ thi, điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị thật vững vàng cả về kiến thức và tinh thần. Luôn bình tĩnh và giữ thái độ nghiêm túc, không nên bỏ cuộc khi chưa cố gắng nỗ lực hết sức mình.

Cho rằng, học tập là cả một quá trình lâu dài nên trong quá trình ôn thi ĐH vừa qua, Trung chỉ dành khoảng 3 tiếng để học mỗi ngày. Thời gian còn lại, Trung cân bằng cuộc sống với các hoạt động giải trí, vui chơi để thoải mái đầu óc.

Một điều khá đặc biệt là người bạn thân thiết nhất của Trung chính là Phạm Việt Anh - thủ khoa “kép” ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao. Trong suốt những năm học tập tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Ams terdam, Thành Trung và Việt Anh thường xuyên cùng nhau học nhóm để bổ sung kiến thức, giúp nhau học tập tốt hơn. Cùng nhau đỗ thủ khoa trường ĐH mà mình dự thi, Trung và Việt Anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nguyễn Thành Trung cùng người bạn thân Phạm Việt Anh (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Thành Trung (bên trái) cùng người bạn thân Phạm Việt Anh. (Ảnh: NVCC)

Ngoài việc say mê học tập, thủ khoa Nguyễn Thành Trung còn rất thích chơi ghita. Trung cho biết: “Trước kia, em đã có khoảng thời gian hơn 1 năm theo học đàn ghi ta. Sau đó, vì bận học ở trường nên em chỉ có thể tự học ghi ta ở nhà. Ngoài chơi ghi ta, em còn thích “cày” game, “cày” truyện và thích xem bóng đá. Tất cả những sở thích trên, em chỉ làm vào sau giờ học bởi nó giúp em thoải mái đầu óc rất nhiều”.

Mong muốn được đi du học tại Mỹ, Trung cho biết thời gian tới sẽ quyết tâm “săn” học bổng để thực hiện được mong muốn đó.

Nhữ Trang