Chấn chỉnh việc tổ chức tham quan, dã ngoại cho học sinh

Trước sự việc đau lòng về 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chết đuối trong buổi dã ngoại tại biển Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), ngày 30/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã có văn bản khẩn chấn chỉnh các trường tổ chức việc tham quan, dã ngoại cho học sinh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải dừng ngay việc tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại cho đến hết năm học.

Về việc xử lý các cá nhân, tập thể liên quan đến việc tổ chức chuyến dã ngoại này, ông Dương Thế Phương Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho hay, trong thời gian tới Sở sẽ yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình sự việc. Trên cơ sở sai phạm của từng cá nhân, tập thể ngành cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngay trong ngày 30/12, khi thi thể của 7 học sinh được đưa về quê, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã dẫn đầu đoàn công tác gồm hàng chục cán bộ của nhiều ban, ngành trong tỉnh đến huyện Dầu Tiếng để chia buồn với gia đình các nạn nhân. Mỗi gia đình bị nạn được cơ quan chức năng hỗ trợ bước đầu khoảng 20 triệu đồng/người; trong đó, UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 tiệu đồng, UBND huyện Dầu Tiếng hỗ trợ 10 triệu đồng...

Ngày 29/12, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức cho 96 học sinh và 18 giáo viên đi thực địa tham quan tại chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đến trưa cùng ngày, đoàn ra bãi biển 30-4 tắm thì không may, 7 học sinh bị sóng cuốn trôi và mất tích trong lúc tắm biển.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 30/12, toàn bộ 7 thi thể học sinh chết đuối đã được tìm thấy sau một đêm tích cực tìm kiếm của các ngành chức năng.
Theo Hải Âu
Baotintuc.vn