Chăn ấm mùa đông đến với hơn 900 học sinh vùng cao Văn Chấn

(Dân trí) - Mùa đông năm nay, học trò vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) sẽ bớt phải chịu cái lạnh cắt da, cắt thịt nhờ những tấm chăn ấm đến từ chương trình "Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú".

Chăn ấm mùa đông đến với hơn 900 học sinh vùng cao Văn Chấn

Ngày 22/10, tại trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) Văn Chấn, chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” đã trao 963 tấm chăn ấm đến học sinh 3 trường dân tộc nội trú của tỉnh Yên Bái. Ba trường được trao chăn ấm đợt này gồm: Trường THPT DTNT huyện Trạm Tấu (260 bộ), trường THPT DTNT huyện Văn Chấn (315 bộ), trường THPT DTNT huyện Mù Căng Chải (388 bộ).

Phát biểu tại Chương trình, ông Hồ Đức Hợp - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết: "Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, đến hết năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Chấn còn 35,12%. Vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (17 xã khu vực 3), tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60%..., điều kiện cơ sở vật chất các trường, lớp, điều kiện ăn, ở của học sinh nội trú trên địa bàn huyện còn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế. Trong những ngày đông giá rét sắp đến, ngoài việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc tổ chức tặng các cháu học sinh dân tộc nội trú những tấm chăn ấm có ý nghĩa to lớn, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các cháu, giúp các cháu giảm bớt khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt xa nhà".

Các em học sinh trường THPT DTNT Văn Chấn 
Các em học sinh trường THPT DTNT Văn Chấn háo hức chờ những tấm chăn mới.

Trường THPT DTNT Trạm Tấu nơi diễn ra chương trình là mái nhà thứ 2 của các em học sinh dân tộc Mông, Dao, Thái, Tày… từ 25 xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Riêng năm học 2013-2014 này, trường đón thêm 15 học sinh thuộc ba xã khu ba của huyện Trạm Tấu nhập học lớp 6. Chính vì vậy, từ 8 lớp ban đầu, năm nay, trường có 10 lớp. Thiếu phòng học, nhà trường phải tận dụng cho các em học trong phòng chức năng. Hoàn cảnh gia đình nhiều em học sinh rất khó khăn, có em bố mẹ mất sớm, lại có em gia đình đông con, không chăm lo được tới việc học của con cái. Như trường hợp của em Lò Thị Dương (lớp 7C), mẹ mắc bệnh thận hiểm nghèo, ông bà già yếu, gánh nặng gia đình đè lên vai người cha nhưng em vẫn chăm chỉ học tập tốt, được đi thi kỳ thi Olympic Toán cấp huyện. Tấm chăn ấm như một nguồn động viên tinh thần giúp em yên tâm phấn đấu, rèn luyện.

Cô Đặng Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Văn Chấn bày tỏ nguyện vọng: “Chúng tôi hy vọng rằng hoạt động của Chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao chăn ấm mà sẽ đồng hành trong việc xây dựng những ngôi trường mới, trao tặng các em những tấm áo ấm đồng phục, những suất học bổng,…”.

Các em học sinh trường THPT DTNT Văn Chấn 
\
Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Uỷ ban Dân tộc động viên các em học sinh ra sức học tập.

Tại chương trình, ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Uỷ ban Dân tộc đã gửi lời chúc mừng và động viên các em học sinh được thụ hưởng tấm lòng vàng của các nhà tài trợ sẽ ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước. Sau đó, Vụ trưởng Chu Tuấn Thanh đã tới thăm từng phòng nội trú để xem điều kiện ăn, ở của các em học sinh và trao tận tay từng em học sinh những tấm chăn mới. 

Vụ trưởng Chu Tuấn Thanh trao những tấm chăn ấm tới các em học sinh 
Vụ trưởng Chu Tuấn Thanh trao những tấm chăn ấm tới các em học sinh Trường THPT DTNT Văn Chấn.

Vụ trưởng Chu Tuấn Thanh trao những tấm chăn ấm tới các em học sinh 

Nhận được món quà mới, em Hà Thị Lương Chi (lớp 6C) hào hứng chia sẻ: "Mùa đông sắp đến, chăn của chúng em cũng cũ lắm rồi, có chăn mới, em sẽ lấy chăn cũ làm đệm cho ấm hơn. Chăn mới có ruột riêng, vỏ riêng sẽ dễ giặt hơn, chúng em thích lắm".

Còn các em Hoàng Thị Thướng, Vì Thị Tuyết Minh, Vì Thị Hiền, Lò Thị Thương (Lớp 6B) thì phấn khởi mở chăn mới ra ngắm và thực hành cách gấp chăn gọn gàng. "Mới đây, các chú bộ đội đã đến trường để hướng dẫn chúng em cách gấp chăn, màn vuông vắn. Bây giờ có chăn mới rồi, em cùng các bạn sẽ cố gắng giữ gìn chăn thật sạch, đẹp, ngủ dậy gấp ngay ngắn, nắng lên thì hai bạn cùng giúp nhau giặt chăn để tới khi chúng em ra trường các em khóa mới vào vẫn dùng được".
 

Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” là hoạt động từ thiện do Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền), Thời báo Ngân hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp tổ chức. Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục trao những tấm chăn ấm đến với học trò các tỉnh Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hoá, Lạng Sơn.


Phương Nhung