Đắk Lắk:

Cậu học trò phố núi hai năm liền đạt Học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Em Nguyễn Khang Điệp (lớp 12 Chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vinh dự là thí sinh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk đạt giải Nhất Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa năm học 2017 - 2018 và được chọn vào đội dự tuyển Olympic Hóa Quốc tế.

Trong kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) quốc gia vừa qua, trường THPT Chuyên Nguyễn Du đã đạt được kết quả ngoài mong đợi với 31 em đạt giải, trong đó nổi bật nhất là em Nguyễn Khang Điệp với giải Nhất bộ môn Hóa.

Chia sẻ về thành tích mình đạt được, Điệp cho biết em rất yêu thích bộ môn Hóa học. Năm học lớp 11, em được chọn vào đội tuyển dự thi HSG quốc gia của trường và đã đạt được giải Nhì. Đến năm lớp 12, em lại tiếp tục dự thi HSG quốc gia và đạt được thành tích rất cao đó là giải Nhất.

Em Nguyễn Khang Điệp hai năm liền giành giải Nhì và Nhất HSG quốc gia môn Hóa
Em Nguyễn Khang Điệp hai năm liền giành giải Nhì và Nhất HSG quốc gia môn Hóa

“Khi biết tin mình đạt được giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia, em đã rất vui mừng, hạnh phúc và bất ngờ khi mình lại đạt được thành tích cao như vậy. Em may mắn có được thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Hóa là thầy Trần Văn Phương người rất nhiệt huyết, tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình em ôn thi. Đối với em kết quả em dành được hôm nay phần nhiều là được thầy giúp đỡ, còn cá nhân em thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Điệp khiêm tốn nói.

Cũng theo Điệp, vào năm học lớp 11 em đã dành nhiều thời gian cho việc ôn thi HSG nhưng đến năm lớp 12 thì em phải phân chia thời gian vừa học trên trường, vừa ôn thi HSG và ôn cho kỳ thi Đại học sắp tới.

Em Điệp bên cạnh thầy giáo chủ nhiệm Trần Văn Phương
Em Điệp bên cạnh thầy giáo chủ nhiệm Trần Văn Phương

Về bí quyết học tập của mình, Điệp cho biết ngoài việc học ở trường em còn kết hợp với các bạn học nhóm, tìm hiểu các dạng đề thi trên internet để làm quen dần. Đặc biệt, em còn được thầy giáo chủ nhiệm hướng dẫn rất nhiều phương pháp giải các bài tập nhanh, chính xác nhất và có những phản xạ tốt khi bắt đầu làm bài thi.

“Với em việc học từ thầy chủ nhiệm và học nhóm rất hiệu quả. Tại mỗi buổi học như vậy, chúng em có thể tranh luận với nhau, đưa ra nhiều cách giải bài khác nhau nên mỗi lần học nhóm em thấy rất hiệu quả và thú vị”, Điệp cho hay.

Với Điệp, ngay từ tấm bé em đã mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi nên em luôn nỗ lực học tập để có thành tích tốt cũng như nỗ lực biến mơ ước đó dần trở thành hiện thực. Ngay từ năm vào lớp 10, Điệp đã mong muốn sẽ đậu vào ngành Y Đa khoa, trường ĐH Y Dược TPHCM. Việc đạt giải Nhất HSG quốc gia môn Hóa đồng nghĩa với việc em sẽ được tuyển thẳng vào khoa Dược của trường ĐH Y Dược nhưng Điệp vẫn muốn chinh phục và đậu vào ngành Y Đa khoa mà em yêu thích.

“Với em kỳ thi HSG quốc gia là một sân chơi thực sự bổ ích, thiết thực và cũng tạo thêm động lực để em cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm đạt được kết quả tốt trong kỳ thi Đại học sắp tới và biến ước mơ từ tấm bé của em trở thành hiện thực”, Điệp cho hay.

Thầy Trần Văn Phương (giáo viên chủ nhiệm lớp em Điệp) cho biết: “Điệp là một cậu học trò rất ham học, thông minh và rất sắc sảo trong tư duy. Trong các năm học ở trường em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện, nhất là em giỏi đều các môn không có tình trạng học lệch, Ở lớp, Điệp rất hòa đồng với bạn bè và được bạn bè rất quý mến. Em Điệp đạt được thành tích cao trong kỳ thi HSG quốc gia là kết quả xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng của em”.

Vỡi lãnh đạo nhà trường, thầy Lê Văn Thái - Hiệu trường THPT Chuyên Nguyễn Du cho biết sau đúng 20 năm, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk mới có học sinh đạt giải Nhất HSG quốc gia và em Nguyễn Khang Điệp đã mang vinh dự đó về cho nhà trường, cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

“Trong năm 2017 em Điệp đã thi HSG quốc gia và đạt được giải Nhì, trong năm tiếp theo em đã đạt giải Nhất chứng tỏ em là một học sinh có năng lực học tập tốt em cũng không tự mãn, không bằng lòng với kết quả đã đạt được trước đó. Với quan điểm nếu có tự tin, giữ đam mê, học hỏi, ôn luyện thì chắc chắn em Điệp sẽ còn đạt được kết quả tốt với bất cứ kỳ thi nào”, thầy Thái cho hay.

Thúy Diễm

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục