Cậu học trò liên tiếp đỗ thủ khoa hai trường Đại học lớn tại Hà Nội

(Dân trí) - Sau khi nhận tin đỗ thủ khoa khối A1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm 28, em Phạm Việt Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục trở thành thủ khoa Học viện Ngoại giao với tổng điểm 27.

Phạm Việt Anh đã dự thi khối D1 vào ngành Truyền thông của Học viện Ngoại giao. Số điểm cụ thể mà Việt Anh đạt được là: Toán 10; Anh 9 và Văn 8.
 
Trước đó, sau khi nhận tin đỗ thủ khoa khối A1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, dù Học viện Ngoại giao chưa công bố điểm nhưng Việt Anh tự tin rằng mình sẽ trúng tuyển.

Thủ khoa “kép” ĐH Ngoại thương Hà Nội và Học viện Ngoại Giao - Phạm Việt Anh. (Ảnh: Nhữ Trang)

Thủ khoa “kép” ĐH Ngoại thương Hà Nội và Học viện Ngoại giao - Phạm Việt Anh. (Ảnh: Nhữ Trang)

Việt Anh khiêm tốn cho biết: "Em rất bất ngờ trước kết quả này. Em học lớp chuyên Lí và theo khối A1, khối D là khối phụ, vì vậy, môn Văn, em không đầu tư nhiều thời gian vào việc học. Khi biết số điểm mình đạt được là 27, trong đó môn Văn đạt 8 điểm, em cảm thấy mình khá may mắn".

Phương pháp học tập tốt nhất mà chàng thủ khoa “kép” chia sẻ chính là “Học tập phải đi đôi với giải trí”. Bởi vậy, ngoài những thành tích học tập xuất sắc như: 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, giải Nhất môn Lí cấp TP Hà Nội… thì Việt Anh còn chơi thể thao rất giỏi.

Liên tiếp đỗ thủ khoa hai trường đại học lớn tại Hà Nội, hiện tại, Việt Anh và gia đình đang cân nhắc để lựa chọn theo học trường phù hợp. Được biết, mơ ước của Việt Anh là trở thành một biên tập viên thể thao hay MC truyền hình.

Nhữ Trang