Bình Phước:

Cắt thi đua 3 giáo viên phạt học sinh… ăn ớt

(Dân trí) - “Sáng kiến” bắt học trò ăn ớt để trị “bệnh” nói chuyện riêng trong lớp của 3 giáo viên cấp tiểu học tại Bình Phước đã bị ngành Giáo dục tỉnh này xử lý kỷ luật. Theo đó, các giáo viên sẽ bị cắt thi đua trong một năm; loại khỏi nguồn đối tượng Đảng.

Do không chú ý học bài và nói chuyện riêng trong lớp, 19 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã bị thầy cô phạt bằng hình thức bắt ăn ớt. Sáng kiến trên được khơi nguồn từ cô Lê Thị Ánh Tuyết - giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp 4A1. Theo tường trình của cô Tuyết, ban đầu chỉ là những lời hù dọa nhưng do quá giận học trò nên cô đã biến “tư duy” thành hành động. Chỉ trong hai ngày 18 và 19/2 ít nhất 12 học sinh trong lớp đã bị cô Tuyết áp dụng hình phạt “chưa từng có trong lịch sử ngành Giáo dục”.

Không dừng lại ở đó, hai thầy cô khác là Nguyễn Tiến Giáp - GV chủ nhiệm lớp 4B2 và Nguyễn Thị Hương - GV chủ nhiệm lớp 5B1 cũng áp dụng “sáng kiến” của cô Tuyết để “dạy” học trò. Hậu quả của hành động trên khiến 19 học sinh trong 3 lớp kể trên bị sưng môi, bỏng miệng. Ấm ức trước kiểu kỷ luật kỳ lạ của thầy cô giáo, những học sinh bị phạt đã mang chuyện về “tố” với phụ huynh. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường.

Ngày 21/3, cô Bùi Thị Phương Minh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng xác minh làm rõ đồng thời kết hợp với các thầy cô giáo đã phạt học sinh ăn ớt đến từng nhà xin lỗi phụ huynh của các em học sinh bị phạt. Nhà trường cũng báo cáo vụ việc lên cấp trên và được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Phước chỉ đạo xử lý triệt để.

Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Gia Mập; Hội Phụ huynh học sinh nhà trường; phụ huynh các lớp 4B1, 4B2, 5B1 và Hội đồng liên tịch nhà trường. Các GV sai phạm đã tường trình lại sự việc đồng thời nhận khuyết điểm trong việc đã bắt học sinh ăn ớt.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội đồng kỷ luật đã quyết định cắt thi đua đối với ba GV Lê Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Tiến Giáp và Nguyễn Thị Hương trong năm học 2013-2014. Riêng cô Lê Thị Ánh Tuyết - người “sáng kiến” và phạt nhiều học sinh ăn ớt nhất - bị cắt thêm chức vụ khối trưởng khối 4; thành viên Ban thanh tra Nhân dân đồng thời loại ra khỏi nguồn đối tượng Đảng.

Hầu hết phụ huynh học sinh (phần lớn là đồng bào S-tiêng) đều chia sẻ, thông cảm với GV và nhà trường trước sự bế tắc trong việc giáo dục con em họ. Hiện, các học sinh từng bị thầy cô áp dụng hình thức kỷ luật “ăn ớt” đều đã ổn định tâm lý và đến trường đi học bình thường.

Vân Sơn - Phước Đạt