Cao học Việt-Bỉ: Đầu vào tốt - đầu ra chuẩn

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học ở Việt Nam hiện đang có sự phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Điểm chung của các chương trình này, khác với các chương trình đào tạo truyền thống, là chính sách tuyển sinh được xây dựng linh hoạt trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu đầu vào của trường đối tác quốc tế và các qui định chung của Việt Nam để lựa chọn học viên phù hợp với mục tiêu của chương trình.

Cao học Việt-Bỉ là chương trình liên kết đào tạo giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) và Trường Kinh tế và Quản lý Solvay (Solvay Brussels School of Economics & Management - SBSem) thuộc ĐHTH Tự do Bruxelles (ULB) từ năm 1996 đến nay. Đây là một trong những chương trình đào tạo quốc tế có uy tín nhất của Trường ĐHKTQD và được xã hội đánh giá cao bởi chất lượng đào tạo. Tại Hà Nội, hơn 1000 học viên đã được đào tạo bài bản qua 14 khóa Cao học Quản trị kinh doanh (MBA), 8 khóa cao học Quản lý Công, 3 khóa Cao học Quản trị Ngân hàng-Tài chính và 1 khóa Cao học Marketing và Quảng cáo. Tỷ lệ tốt nghiệp của chương trình cao, trên 80%. Hầu hết các học viên tốt nghiệp từ Cao học Việt-Bỉ đang làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp lớn, đảm nhiệm các vị trí quản lý các cấp khác nhau và được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mang tính hội nhập quốc tế.

Cao học Việt-Bỉ: Đầu vào tốt - đầu ra chuẩn - 1
Học viên Cao học Việt – Bỉ thảo luận với Giáo sư trong giờ học

Trên thế giới, các chương trình đào tạo cao học về quản lý tiên tiến thường áp dụng năm tiêu chí tuyển sinh sau: (i) trình độ tiếng Anh thành thạo; (ii) kinh nghiệm công tác; (iii) bằng cấp và kết quả học tập giai đoạn trước; (iv) động cơ học tập; (v) kỹ năng tính toán và tư duy logic. Cao học Việt-Bỉ đã và đang áp dụng các tiêu chí tuyển sinh tương tự có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. So với các chương trình liên kết đào tạo ở Việt Nam, tiêu chí tuyển sinh của Cao học Việt-Bỉ tương đối cao. Chương trình rất quan tâm đến việc lựa chọn những học viên hội đủ các tiêu chí sau: tư duy mở, ham học hỏi, có tố chất lãnh đạo và có khả năng học tập trực tiếp bằng tiếng Anh, không phân biệt lĩnh vực họ đã được đào tạo trước đây.

Sơ tuyển hồ sơ là nhìn nhận đầu tiên của người tuyển sinh đối với thí sinh. Bên cạnh việc nắm được thông tin cá nhân của thí sinh, quá trình đào tạo trước đây, quá trình làm việc, hồ sơ tuyển sinh cũng cho biết động cơ học tập, định hướng nghề nghiệp và cả một phần tố chất lãnh đạo của thí sinh thông qua những câu hỏi cụ thể trong mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển. Để đáp ứng qui định của phía Việt Nam, thí sinh phải tốt nghiệp một chương trình đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận, có kinh nghiệm công tác (3 năm đối với chương trình MBA và 2 năm đối với các chương trình chuyên ngành) và có trình độ tiếng Anh thành thạo tương đương với mức điểm TOEFL ITP 530, IELTS 6.0 hoặc TOEIC 650.

Nếu hồ sơ được chấp nhận, thí sinh sẽ được đánh giá năng lực thông qua thi viết và phỏng vấn. Phần thi này sẽ kiểm tra kiến thức thường trực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, khả năng tư duy, động cơ học tập, tiềm năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp dựa trên kết quả bài trắc nghiệm kỹ năng tính toán (GMAT styled analytical test), bài luận tiếng Anh và phần phỏng vấn trực tiếp.

Cao học Việt-Bỉ: Đầu vào tốt - đầu ra chuẩn - 2
Niềm vui trong ngày khai giảng của học viên Việt – Bỉ khi xuất sắc vượt qua kỳ tuyển chọn đầu vào và được trao các suất học bổng giá trị.

Hầu hết các học viên đang theo học Cao học Việt-Bỉ đều hài lòng về quá trình tuyển sinh ngắn gọn, nghiêm túc và hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình – Giám đốc điều hành công ty liên doanh Vinastone, học viên MBA khóa 13 – đánh giá ”điểm mạnh của chương trình nằm ở sự chặt chẽ trong công tác tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá năng lực một cách thực chất”. Chia sẻ về quyết định gắn bó với Cao học Việt-Bỉ, chị cho biết mặc dù khá bận rộn công việc và gia đình nhưng chị luôn cố gắng thu xếp để đi học đầy đủ, không phải vì sức ép điểm danh mà để có thể lĩnh hội được đầy đủ kiến thức, áp dụng và so sánh với thực tế công việc.

Với một chính sách tuyển sinh cập nhật xu hướng quốc tế cộng với chất lượng đào tạo chuẩn châu Âu và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn Việt Nam, chương trình Cao học Việt-Bỉ trong 20 năm qua đã là địa chỉ ”du học tại chỗ” đáng tin cậy dành cho các nhà quản lý tự tin, năng động và đầy hoài bão.

18h ngày 20/8/2015, Cao học Việt – Bỉ tổ chức Hội thảo Tuyển sinh tại P.404, Giảng đường D2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Liên hệ tham dự: ĐT: (04) 36285711, 0902 215 566, E-mail: infovietbi@isneu.org , Web: www.isneu.edu.vn , www.solvay-mba.edu.vn