Cao đẳng Điện, Điện lạnh, Du lịch cam kết người học có việc làm lương khởi điểm 6 triệu đồng trở lên

(Dân trí) - Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho kỹ thuật - cơ khí - du lịch tăng mạnh từ năm 2018 trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng bước được hiện thực hóa và sẽ tạo những thay đổi lớn về cung, cầu lao động cũng như cơ cấu lao động.

Cao đẳng Điện, Điện lạnh, Du lịch cam kết người học có việc làm lương khởi điểm 6 triệu đồng trở lên - 1

Nhu cầu nhân lực và vai trò hiện nay

Thực tế cho thấy khi các khu công nghiệp và các dự án công nghiệp, du lịch phát triển rộng khắp đất nước, nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực điện, điện lạnh, du lịch theo đó cũng tăng cao. Trong các năm gần đây 100% học viên theo học ngành này đều có việc làm. Tuy vậy, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt mức 54,87%. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng bình quân gần 28%/năm. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, thị trường lao động trong ngành điện, năng lượng, du lịch hứa hẹn sẽ ngày càng sôi động.

Đối với ngành điện dân dụng và công nghiệp: Xã hội phát triển, Điện đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như sản xuất. Có thể thấy rõ nhất vai trò đầu tiên của điện là tổng sinh hoạt, Phần lớn hiện nay những vật dụng trong gia đình muốn hoạt động đều cần sự can thiệp của điện năng mới có thể hoạt động và vận hành được. Có thể thấy, điện vô cùng quan trọng trong cuộc sống, trong công nghiệp, xây dựng và sản xuất.

Cao đẳng Điện, Điện lạnh, Du lịch cam kết người học có việc làm lương khởi điểm 6 triệu đồng trở lên - 2

Đối với ngành điện lạnh: Chúng ta đang phải đối mặt với thách thức phát triển ngành lạnh và điều hoà không khí (ĐHKK) đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi. Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thời mở cửa cũng đòi hỏi ngành lạnh và ĐHKK nước ta phải không ngừng phát triển, đổi mới và hiện đại hóa, trong đó, nhân tố có ý nghĩa quyết định là con người và công nghệ.

Đối với ngành Du lịch  Với xu thế phát triển mạnh mẽ về kinh tế cũng như thu nhập như hiện nay, du lịch Việt Nam có triển vọng phát triển hơn nữa, hướng tới hoàn thành trước hạn mục tiêu đến năm 2020 "thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD, tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp" (Nghị quyết Trung ương 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn).

Không dừng lại ở đó, với cuộc chiến tranh thương mại  Mỹ  - Trung chưa có hồi kết  nhiều công ty FDI có kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm nhân lực trong mảng công nghiệp kỹ thuật, dịch vụ.

Đào tạo nhân lực

Với vai trò quan trọng và cơ hội nghề nghiệp đa dạng, sinh viên các ngành kỹ thuật điện, điện lạnh, du lịch có thể tự tin về một việc làm phù hợp với mức thu nhập ổn định sau khi ra trường. Để nắm bắt xu thế trong nhiều năm gần đây các doanh nghiệp lớn ký kết và phối hợp đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cam kết tiếp nhận 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cao đẳng Điện, Điện lạnh, Du lịch cam kết người học có việc làm lương khởi điểm 6 triệu đồng trở lên - 3

Năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh các chuyên ngành:

- Khối công nghệ kỹ thuật: Cao đẳng kỹ thuật điện; Cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  (điện lạnh); Cao đẳng Công nghệ ô tô.

- Khối  du lịch – khách sạn: Cao đẳng hướng dẫn viên Du lịch; Cao đẳng quản trị khách sạn-nhà hàng.

- Khối ngôn ngữ: Tiếng Hàn Quốc.

Học sinh tốt nghiệp THPT đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng (2,5 năm). Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến TẠI ĐÂY

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Phòng 201 nhà B, số 290 Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0988 689 166 - 0862 308 689