Cảm xúc mạnh từ những buổi họp phụ huynh "yêu thương át tiền bạc"

(Dân trí) - Thay cho những buổi họp phụ huynh đầy ám ảnh, chán ngán đối với cha mẹ học sinh, nhiều trường học, giáo viên đã chủ động thay đổi hoặc sáng tạo "dùng tình át tiền" trong buổi họp phụ huynh, tạo sự gắn kết giữa gia đình - nhà trường thực chất, ý nghĩa hơn.

Đi họp phụ huynh về là vui cả tuần

Cảm ơn: Nhờ ba mẹ mà con có cơm ăn, quần áo, đi học. Các cô giáo đã dạy dỗ con từ một thằng học sinh cá biệt trở thành một phó chủ tịch và được nhiều người trong trường biết đến. Đặc biệt các bạn đã dạy con, rèn luyện con..."

Xin lỗi: Con xin lỗi em vì đã nhiều lần trêu em. Xin lỗi nhất là nhiều lần đã không thể giúp đội bóng của mình thắng cuộc.

Mục tiêu: Giúp đội bóng phát triển, đoạt nhiều giải + Cao hơn + Trở thành học sinh giỏi

Cảm ơn /Xin lỗi/ Mục tiêu của con trẻ là những điều bố mẹ lớp 5A2, Trường tiểu học Đô thị Sài Đồng, Hà Nội nhận được trong buổi họp phụ huynh
Cảm ơn /Xin lỗi/ Mục tiêu của con trẻ là những điều bố mẹ lớp 5A2, Trường tiểu học Đô thị Sài Đồng, Hà Nội nhận được trong buổi họp phụ huynh

Đó là ba nội dung ghi trên 3 tờ giấy ghi chú của con trai mà chị Phan Thúy Thảo, phụ huynh Trường tiểu học Đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội nhận được từ giáo viên trong buổi họp phụ huynh đầu năm. Trong buổi hợp, có phụ huynh đọc to mục tiêu của con là: "Giúp bố giảm béo", mọi người cùng cười òa lên...

Trong khi nhiều người than vãn, ngán ngẩm về họp phụ huynh chỉ toàn tiền tiền tiền thì chị thật sự phấn khích, thích thú và và vô cùng bất ngờ về buổi phụ huynh cho con. Năm học trước thì cô cho học sinh viết lá thư bí mật gửi điều mong muốn đến phụ huynh, đều là những lời rất thật của con trẻ như bố mẹ thương em nhiều hơn, bố mẹ hay dùng điện thoại ít chơi với con...

Tại buổi học, một số học trò cũng biểu diễn khả năng của mình cho bố mẹ xem
Tại buổi học, một số học trò cũng biểu diễn khả năng của mình cho bố mẹ xem

Còn phụ huynh cùng thảo luận về giải pháp phối hợp trong giáo dục con
Còn phụ huynh cùng thảo luận về giải pháp phối hợp trong giáo dục con

Con chị học lớp 5A2, điều đặc biệt nữa giáo viên bố trí học sinh trong lớp đến hỗ trợ buổi họp phụ huynh, một số em sẽ tham gia đến xếp bàn ghế, rót nước, đưa bánh mời phụ huynh... Rồi nữa, một số em sẽ lên thể hiện khả năng, sở thích của mình trước phụ huynh như diễn thuyết, giới thiệu mục tiêu,kế hoạch... Con trai chị thảo trình diễn ảo thuật - trò trước đó cháu đã tự mày mò, thích thú và chăm chỉ luyện tập.

Chưa hết, cô giáo chia nhóm phụ huynh, yêu cầu thảo luận đưa ra các giải pháp trong giáo dục con trẻ. Họ gạch ra giấy các giải pháp và sau đó nhóm trưởng sẽ lên trình bày để cùng trao đổi, góp ý với các nhóm khác. "Công việc của tôi khá bận rộn nhưng nhất quyết phải đi họp phụ huynh cho con. Họp về cả nhà đều thấy vui, phấn khởi cả tuần", chị Thảo cho hay.

Dùng yêu thương át tiền bạc

Hiện nay, rất nhiều trường học, giáo viên có nhiều sáng tạo, đổi mới đưa một luồng không khí tích cực, yêu thương, quan tâm vào các buổi họp phụ huynh. Có những điều có thể tác động tốt đẹp đến môi trường học đường, quan hệ của các chủ thế trong giáo dục... mà không nhất nhất cứ phải là tiền.

Họp phụ huynh tại Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TPHCM được thiết kế thành một buổi chuyên đề tư vấn Làm bạn cùng con
Họp phụ huynh tại Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TPHCM được thiết kế thành một buổi chuyên đề tư vấn "Làm bạn cùng con"

Buổi họp phụ huynh toàn trường của Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 được thiết kế thành chuyên đề "Làm bạn với con". Nhà trường mời TS tâm lý Tô Nhi A đến trao đổi, chia sẻ với phụ huynh về những vấn đề, tâm lý của tuổi mới lớn. Không chỉ lắng nghe, tiếp nhận thêm những thông tin, kiến thức để hiểu con hơn, phụ huynh trực tiếp đặt câu hỏi cụ thể để được tư vấn.

Buổi họp tại các lớp, cha mẹ học sinh được tham gia vào các trò chơi cùng giao lưu kết nối giữa phụ huynh khác, kết nối với giáo viên chủ nhiệm. Họ cùng cùng tham gia vào các hoạt động cùng ra phương pháp giáo dục con cái hiệu quả với nhà trường. Một số giáo viên cũng thiết kế chuyên đề trò chuyện trong buổi họp phụ huynh như ở lớp 8.3, tổ chức chuyên đề về "Yêu sớm"...

Đại diện Trường THCS Nguyễn Du cho hay, mọi năm cũng đã có những đổi mới trong các buổi họp phụ huynh nhưng còn rời rạc. Năm nay mới có sự thống nhất chung cho giáo viên chủ nhiệm toàn trường với mục tiêu là làm sao để qua buổi họp, phụ huynh thấy được vai trò, sự phối hợp vào công tác giáo dục.

"Điều này xuất phát từ mong muốn thay đổi suy nghĩ của xã hội và phụ huynh về họp phụ huynh. Phụ huynh và thầy cô không phải là hai phía đối lập mà rất cần sự gắn kết, tìm thấy tiếng nói chung để việc giáo dục con trẻ hiệu quả hơn", đại diện nhà trường cho hay.

Mới đây, nhiều phụ huynh lớp 10A13,Trường THPT Trưng Vương, Q.1 đã không khỏi nghẹn ngào, bật khóc , có người lại mỉm cười, bất ngờ về con tại buổi họp phụ huynh lớp. Trong buổi họp, cô giáo chủ nhiệm đã gửi đến mỗi phụ huynh một phong bao trong đó có một bức ảnh của con tại trường mới và một lá thư các em viết điều muốn nói đến bố mẹ.

Những lời nhắn nhủ của bố mẹ gửi đến con trẻ - thành quả của buổi họp phụ huynh của lớp 10A13, Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TPHCM
Những lời nhắn nhủ của bố mẹ gửi đến con trẻ - thành quả của buổi họp phụ huynh của lớp 10A13, Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TPHCM

Trước ngày họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Quỳnh Anh ra đề bài làm văn cho học sinh: Con tưởng tượng mình sẽ viết một lá thư gửi đến cho Ba, Mẹ của mình nói những điều mình muốn nói, nói gì cũng được. Cô sẽ chấm điểm cho cảm xúc thật nhất của con.

Cô không hề có ý định chia sẻ tâm sự của các con đến với bố mẹ nhưng khi đọc các lá thư của học trò, cô thấy thật có lỗi nếu phụ huynh không biết các con yêu bố mẹ đến chừng nào, sâu sắc và đã trưởng thành như thế nào... Cô quyết định dùng băng keo che những nội dung riêng tư và chuyển những câu chuyện tuyệt vời này đến cha mẹ trong buổi họp phụ huynh. Sau đó, cô cũng đề nghị phụ huynh ghi vào giấy ghi chú nhỏ những lời nhắn nhủ đến các con và cô treo những tờ giấy này trong lớp học.

Cô Quỳnh Anh chia sẻ, ngoài việc trao đổi về nội dung, kế hoạch của trường, của lớp, chương trình học tập, cô muốn tạo không khí buổi họp trở nên thân thiện, vui vẻ, phụ huynh cùng cô giáo nói nhiều về HS, lắng nghe những tâm tư của học sinh để cùng đồng hành với nhà trường trong giáo dục. Quan điểm của cô giáo trẻ, bố mẹ và con cái cần xích gần nhau thêm nữa, hiểu nhau hơn là yếu tố giáo dục quan trọng nhất...

Hoài Nam