Cấm phạt, xúc phạm học trò dưới mọi hình thức

(Dân trí) - Nghiêm cấm mọi hình thức xử phạt học sinh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh. Đồng thời xử lý kịp thời những giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm.

Sau vụ việc nữ sinh lớp 6 tử vong tại Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TPHCM), phòng GD-ĐT Q. Tân Phú ra văn bản gửi tất cả các trường từ mầm non đến THCS địa bàn quận về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh (HS).

Theo đó, nghiêm cấm mọi hình thức xử phạt học sinh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể HS. Xử lý kịp thời, đúng quy định đối với giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm.

Cấm phạt, xúc phạm học trò dưới mọi hình thức
Học sinh Trường THCS Phan Bội Châu, Tân Phú, TPHCM - nơi nữ sinh lớp 6 tử vong bất thường sau khi bị cô giáo phạt.

Giáo viên cần nắm rõ đặc điểm gia đình, tâm sinh lý của HS, thường xuyên thực hiện quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực để điều chỉnh, động viên HS.

Các trường cũng chú ý đảm bảo tuyệt đối cho HS khi tham gia các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi trong nhà trường.

Ông Tạ Tân, Trưởng phòng GD-ĐT Q. Tân Phú cho hay, đối với bộ phận y tế học đường cần nắm rõ các đặc điểm, tiền sử sức khỏe của HS thông qua giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ HS hoặc kết quả khám sức khỏe đầu năm. Phòng y tế thông tin về tình trạng sức khỏe những HS cần quan tâm đến toàn thể giáo viên, nhất là giáo viên thể dục để giúp đỡ các em bằng những biện pháp phù hợp, an toàn.

Trước đó, ngày 6/1, tại Trường THCS Phan Bội Châu, Q. Tân Phú xảy ra sự việc đau lòng gây nhiều tranh cãi. Em L.T.P.H., học sinh lớp 6 của trường tử vong sau khi bị cô giáo môn Công nghệ đánh thước kẻ vào mông. Thông tin từ phía gia đình, em H. bị bệnh động kinh.

Chiều 13/1, Phòng GD-ĐT Q. Tân Phú tổ chức họp khẩn với hiệu trưởng tất cả các trường. Trong đó, nhấn mạnh đến việc các trường chưa thật quan tâm đến tiểu sử sức khỏe của HS.

Về vụ việc nữ sinh Trường THCS Phan Bội Châu tử vong, phía Phòng GD-ĐT quận vẫn đang chờ kết luận của phía công an để có hình thức xử lý đối với cô giáo liên quan đến vụ việc.

Hoài Nam
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!