Cấm nữ sinh tô son: Nhà trường đối thoại với học sinh

(Dân trí) - Liên quan đến việc Trường THPT M.V Lômônôxốp (Hà Nội) ra văn bản nghiêm cấm nữ sinh tô son môi khi đến trường, nhà trường vừa tổ chức đối thoại với các học sinh và cũng có kế hoạch mời chuyên gia về mỹ phẩm để tư vấn cho các em.

Liên quan đến việc ra văn bản cấm nữ sinh tô son môi khi đến trường, phía lãnh đạo Trường THPT M.V. Lômônôxốp cho biết mục đích chính để đánh động ý thức tự bảo vệ mình và hướng các em học sinh tập trung vào việc học.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng trường THPT M.V. Lômônôxốp cho hay, trường không cấm các em trang điểm nhẹ, dưỡng môi khi đến lớp và không phải vì chuyện này mà đánh giá đạo đức của các em. Và cũng không có chuyện giáo viên, nhà trường không cho học sinh vào trường, vào lớp vì tô son môi hay thầy cô đi kiểm tra túi, cặp xem trò có mang son môi đến lớp hay không.

Lãnh đạo nhà trường cho biết đã tổ chức đối thoại với các học sinh và cũng có kế hoạch mời chuyên gia về mỹ phẩm để tư vấn cho các em học sinh trang điểm sao cho nhẹ nhàng, không độc hại và phù hợp khi đến trường.

Trước đó, Trường Lômônôxốp đã ra văn bản với nội dung: “Thực hiện nội quy nhà trường, căn cứ ý kiến của CMHS (cha mẹ học sinh) trong Hội nghị Ban đại diện CMHS nhà trường ngày 6/9/2015, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh trước hiện tượng bán son giả tràn lan trên thị trường, không kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng cũng như thời hạn sử dụng, Ban giám hiệu nhà trường quyết định bắt đầu từ 7h sáng ngày 21/9/2015 tất cả các học sinh nữ không được tô son khi đến trường”.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)