“Cái bắt tay của hai trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc”

(Dân trí) - Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Seokyeong là hai trường hàng đầu về đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam và Hàn Quốc. Hai bên hướng đến ký kết hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo đa lĩnh vực, ngành nghề… cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đón đầu xu hướng hội nhập sâu rộng giữa hai nền kinh tế lớn Việt Hàn trong tương lai.

Đại học Kinh tế Quốc dân - Nỗ lực bền bỉ 60 năm quốc tế hoá giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) với bề dày 60 năm phát triển, một trong những trường đầu ngành của Việt Nam trong khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và sở hữu những thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. NEU đã trở thành cái nôi đào tạo ra rất nhiều hạt giống là nhân tài của cả nước trong lĩnh vực cả kinh tế và chính trị. NEU đang ngày càng hoàn thiện mình với việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo cập nhật liên tục, đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, nơi sinh viên được tiếp cận với hệ thống giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới được dẫn dắt bởi các giảng viên đạt trình độ GS, TS, PGS nhiều nhất cả nước.

Đặc biệt trường luôn chú trọng phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế một cách toàn diện và sâu rộng trên mọi mặt như nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, các chương trình liên kết đào tạo. Hiện nay, NEU là đối tác tin cậy của hơn 100 trường đại học, trung tâm nghiên cứu tại hơn 30 quốc gia khác nhau, nổi bật như Nhật Bản Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Pháp….

Gần đây nhất, Đại diện Ban Giám hiệu trường NEU đã cuộc gặp gỡ với một trong những trường đại học top đầu của Hàn Quốc là trường Seokyeong vào ngày 06/12/2019 vừa qua. Tại đây, PGS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trao đổi và làm việc với ông Kim Dong Hwi - Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Văn hoá, Đại học Seokyeong Hàn Quốc về những vấn đề của 2 bên.

“Cái bắt tay của hai trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc” - 1

PGS.TS Hoàng Văn Cường cùng ông Kim Dong Hwi trao đổi tại buổi làm việc.

“Cái bắt tay của hai trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc” - 2
“Cái bắt tay của hai trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc” - 3

Đại diện lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách quý

Theo đó, trong tương lai, NEU và Seokyeong sẽ hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi học thuật và nâng cao năng lực trong giáo dục đại học. Tại buổi gặp, đại diện trường Seokyeong ông Kim Dong Hwi cũng nhấn mạnh sự tin tưởng chuyến thăm sẽ là một dấu mốc quan trọng để hai bên có thể chia sẻ những kinh nghiệm về giáo dục đại học giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Seokyeong Hàn Quốc - Trường đại học ứng dụng thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc

Trường Đại học Seokyeong Hàn Quốc trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những trường đại học ứng dụng thực tế nổi tiếng, Seokyeong đào tạo đa ngành như: Nghệ thuật (phim ảnh, diễn xuất, trình diễn, làm đẹp…) Khoa học nhân văn (chuyên về giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài, văn hoá Hàn Quốc..), Khoa học tự nhiên (khoa học máy tính, kỹ sư thông tin tài chính, kỹ sư điện, kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sự hóa sinh… ) và Khoa học xã hội (Luật, kinh tế chính trị, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh….) Nổi bật nhất là Nghệ Thuật Thẩm Mỹ khi đã có hơn 3 thập kỷ chuyên về đào tạo lĩnh vực này, nhiều thế hệ sinh viên trở thành nhân tài, chuyên gia nổi tiếng trong ngành làm đẹp.

“Cái bắt tay của hai trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc” - 4

Trường Đại học Seokyeong, Seoul, Hàn Quốc

Giáo trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài đạt chuẩn quốc tế cùng các chương trình trao đổi quốc tế với 32 trường đại học ở Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Pháp và Hoa Kỳ bao gồm trao đổi sinh viên và giảng viên cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Seokyeong đặc biệt trang bị cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện tối đa nơi các sinh viên không chỉ được học lý thuyết mà còn thực hành một cách chuyên sâu và bài bản. Kể đến là thư viện công nghệ cao, hệ thống mạng lưới internet đa phương tiện có thể học ở bất cứ đâu. Ngoài ra còn có trung tâm làm đẹp đạt chuẩn quốc tế rộng gần 4000m2 với phòng thực hành phòng trưng bày và các trang thiết bị hiện đại hay trung tâm Ken (Môi trường và Nano) thực hiện nghiên cứu cơ bản về lĩnh vực công nghệ nano hiện đang dẫn đầu thế kỷ 21 phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

“Cái bắt tay của hai trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc” - 5

Lớp học quốc tế tại Đại học Seokyeong

Trong tương lai, Seokyeong đặt mục tiêu phát triển thành một trường đại học tiên tiến nhất, dẫn đầu các quốc gia khác trong các hoạt động giáo dục và nghiên cứu. Do đó, trường không ngừng phát triển chiến lược mở rộng ra các nước và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á như Hồng Kong, Trung Quốc, Đài Loan trong đó không thể không nhắc đến Việt Nam. Tại nước ta, Seokyeong hợp tác với các trường đại học trên cả nước tuyển sinh, trao đổi sinh viên chủ yếu về ngôn ngữ học và nghiên cứu khoa học với những chế độ học bổng đặc biệt hấp dẫn.

Sự tương quan giữa Seokyeong và NEU - hai trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc và Việt Nam từ lịch sử phát triển, chương trình đào tạo và những định hướng quốc tế hoá giao dục mở ra nhiều cơ hội nhiều hợp tác đào tạo đa phương diện. Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong giáo dục mà còn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với các trường đại học, các tổ chức doanh nghiệp tại Hàn Quốc nói chung và với Trung tâm Giáo dục - Văn hoá, Đại học Seokyeong nói riêng.

Tham khảo thêm thông tin về Đại học Seokyung tại: http://seokyeong-univ.com