Quảng Nam:

Cách chức một hiệu trưởng vì làm bằng giả cho giáo viên

(Dân trí) - Chiều ngày 22/4, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận với PV <i>Dân trí</i> đã ra quyết định cách chức hiệu trưởng Trường mẫu giáo Sơn Ca về một số sai phạm liên quan đến việc làm bằng giả cho giáo viên.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Bí thư chi bộ kiêm Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Sơn Ca (đóng trên địa bàn xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị chuyển xuống làm giáo viên.

Ngoài việc bị cách chức, bà Hòa cũng bị Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy xử lý khai trừ Đảng, cách chức Bí thư chi bộ Trường mẫu giáo Sơn Ca.

Theo thông tin, trong quá trình rà soát hồ sơ công chức, viên chức trên địa bàn, lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã phát hiện một số giáo viên hiện đang dạy tại các trường học có hồ sơ, bằng cấp không hợp pháp nên đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xử lý.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà Hòa đã có hành vi tiếp tay, môi giới xin việc cho nhiều trường hợp tại xã và các địa phương lân cận vào dạy học tại các trường. Ngoài ra, do có mối quan hệ với đường dây làm bằng giả ở TP Tam Kỳ, bà Hòa đã tổ chức môi giới làm bằng giả cho một số giáo viên trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết số tiền trong đường dây làm bằng giả của bà Hòa lên đến hơn 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính