Long An:

Đề nghị cách chức hiệu trưởng vụ “cô giáo quỳ gối”

(Dân trí) - Sau khi họp hội đồng kỷ luật, UBND huyện Bến Lức (Long An) đã đề nghị kỷ luật với hình thức cách chức Hiệu trưởng đối với ông Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh vì để xảy ra vụ việc phụ huynh ép cô giáo quỳ gối vào ngày 28/2/2018.

Chiều 5/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết UBND huyện đã tìm hiểu sự việc thông qua bản kiểm điểm của hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn.

Ông Huỳnh Công Sơn bị đề xuất cách chức hiệu trưởng
Ông Huỳnh Công Sơn bị đề xuất cách chức hiệu trưởng

"Các thành viên Hội đồng kỷ luật xem xét, đánh giá toàn diện vấn đề, những mặt tích cực, thiếu sót khuyết điểm của ông Sơn. Kết quả thống nhất xử lý kỷ luật ông Sơn với hình thức cách chức hiệu trưởng, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong vụ phụ huynh Võ Hòa Thuận dùng lời nói ép cô giáo N. quỳ xin lỗi ngày 28/2.

Tuy vậy, đây mới là đề xuất, đến tuần sau sẽ có quyết định chính thức.

Riêng cô giáo N. do còn nuôi con nhỏ chưa đủ 12 tháng nên chưa xem xét”, ông Tươi chia sẻ.

Trước đó, nhiều thành viên trong Hội đồng kỷ luật huyện đã đứng ra xin UBND huyện giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với ông Sơn. Tuy nhiên, đây là sự việc gây ảnh hưởng xấu trong dư luận suốt thời gian qua nên UBND huyện Bến Lức cũng rất thận trọng trong mọi quyết định.

Đối với phụ huynh Võ Hòa Thuận - người ép cô giáo quỳ gối, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bến Lức đã công bố quyết định xử lý kỷ luật khai trừ Đảng.

Xuân Hinh