Các trường cảnh báo HS, SV tránh xa “Hội thánh Đức Chúa Trời”

(Dân trí) - "Tại An Giang, chúng tôi đã phát hiện 3 đối tượng tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Công an tỉnh đang giáo dục, chưa xử lý gì 3 đối tượng này. Ngoài ra còn kết hợp với các đoàn thể khác đến các trường học tuyên truyền cho sinh viên, học sinh tránh xa hội này" - Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Thời gian qua, một số đối tượng tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành miền Tây, dụ dỗ người dân, sinh viên tham gia Hội. Trước thực trạng này, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, hiệu trưởng các trường đại học kết hợp với các ban ngành đoàn thể, tích cực thông tin, tuyên truyền cho người dân, sinh viên, học sinh cần tỉnh táo không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Như trường ĐH An Giang, khi ban giám hiệu nhà trường phát hiện nhiều sinh viên tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, ngày 21/4, ban giám hiệu đã ban hành thông báo khẩn, gửi đến đến cán bộ, giáo viên và toàn thể sinh viên đề nghị nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức Chúa Trời".

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên của trường, ban giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên chủ ý tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức Chúa Trời".

Trước đó, Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng đã có thông báo đến toàn thể SV không được tham gia vào hội trên vì đây là một hội tự xưng. Các trường cũng đã nhờ phía công an địa phương can thiệp, hỗ trợ.

PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng trường ĐH An Giang thông tin, sau khi nhà trường có thông báo khẩn về việc cánh báo sinh viên tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời", nhiều sinh viên trường đã rời khỏi Hội này.

Sáng 28/4, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang có xuất hiện một số đối tượng tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Nhóm đối tượng này chưa có tụ điểm cố định hoạt động, nhóm người này đi riêng lẻ tìm đối tượng phù hợp để tuyên truyền. Qua nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng và công an tỉnh đang giáo dục, chưa xử lí gì đối với 3 đối tượng này”.

Ngoài ra, Thiếu tướng Bùi Bé Tư còn cho biết thêm, hiện Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành đoàn thể khác đến các trường học tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, sinh viên hiểu rõ và nhận dạng “Hội thánh Đức Chúa Trời” này để các em tránh xa, không bị lôi kéo vào Hội

Tại tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang - Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Đồng Tháp chưa phát hiện tổ chức hay đối tượng nào tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời” hoạt động. Tuy nhiên, công an tỉnh vẫn đang tiếp tục rà soát, theo dõi thông tin, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác, tuyên truyền cho người dân, sinh viên, học sinh cảnh giác với Hội này.

NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp cho biết: “Cách nay khoảng một tuần, khi nhận được công văn chỉ đạo của Bộ giáo dục về việc cảnh báo sinh viên tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời, nhà trường đã tiến hành ngay việc thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường được biết. Nhờ đó, tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện sinh viên nào tham gia Hội này”.

Nguyễn Hành