Cà Mau: Nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

(Dân trí) - Trước tình trạng bạo lực học đường có diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, vừa qua, tại một số địa phương, cơ sở giáo dục, công tác đảm bảo an ninh, trật tự chưa được thực hiện nghiêm túc. Tình trạng bạo lực học đường, học sinh đánh nhau có diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Để chấn chỉnh lại và có các biện pháp bảo không để tình trạng bạo lực học đường xảy ra, Sở GD-ĐT có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý học sinh; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”.

Sở cũng đề nghị các đơn vị cần phát huy vai trò, chủ động của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để có biện pháp xử lý kịp thời.

Sở cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể có những giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Trước đó, trong một cuộc gặp với báo chí, ông Nguyễn Minh Luân - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau có đề xuất, một trong những biện pháp phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực học đường, các vụ đánh nhau trong học sinh là tuyên dương, khen thưởng những em chủ động tố giác, báo tin các vụ việc.

Theo ông Luân, khi áp dụng biện pháp này thì cần xem xét đến việc giữ mật thông tin người tố giác để bảo đảm an toàn hoặc công khai khen thưởng tùy vào tính chất vụ việc và tình hình của mỗi đơn vị.

Ngoài ra, cũng cần xem xét đến việc xử lý những em biết tin nhưng không báo hoặc mang tính chất cổ vũ, kích động cho các vụ đánh nhau.

Hai nữ sinh đánh nhau ở Cà Mau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.
Hai nữ sinh đánh nhau ở Cà Mau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 25/3, hai nữ sinh lớp 6 của Trường THCS Sông Đốc 1 (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là N.N.H. và N.T.C.P. hẹn đánh nhau gây náo loạn trên cầu. Một nữ sinh khác là N.T.H. đã dùng điện thoại quay lại cảnh đánh nhau và sau đó đưa lên mạng xã hội vào ngày 31/3. Sau đó, lãnh đạo Trường THCS Sông Đốc 1 cho biết, nguyên nhân 2 nữ sinh đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Lãnh đạo trường đã yêu cầu 2 nữ sinh đánh nhau và nữ sinh quay clip làm bản tường trình, kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật đình chỉ học 10 ngày 2 nữ sinh đánh nhau và cảnh cáo toàn trường nữ sinh quay clip. Ngoài ra, lãnh đạo Trường THCS Sông Đốc 1 cũng bị phê bình vì xử lý chậm vụ đánh nhau của 2 nữ sinh. 

G.H.Y