Cà Mau: Nghiêm cấm các trường lạm thu

(Dân trí) - Ngày 16/9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn chỉ đạo công tác quản lý giáo dục trên địa bàn.

Nội dung công văn nêu rõ: nghiêm cấm tình trạng lạm thu, đặt ra các khoản thu trái quy định hoặc đưa ra các khoản thu cho là “tự nguyện” nhưng thực chất là ép buộc các phụ huynh học sinh phải đóng tiền ngoài quy định.

Công văn trên còn chỉ đạo nghiêm cấm các trường ép buộc phụ huynh học sinh mua các loại bảo hiểm với hình thức tự nguyện. Đồng thời vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho các em.

Nếu các trường đã thu các khoản phí tương tự thì nhà trường phải giải thích và hoàn trả lại cho phu huynh học sinh.

Như Dân trí đã thông tin, mới bước vào đầu năm học mới, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đã bất ngờ mời các phụ huynh đến họp và vận động phụ huynh đóng góp các khoản tiền ngoài quy định hơn 600 ngàn đồng/học sinh. Nhiều phụ huynh không có khả năng nhưng vẫn phải cố gắng “tình nguyện” để đóng vì muốn cho con mình yên ổn học tập.

Vụ việc bị phanh phui, ông Phúc trả lời báo chí cho rằng chỉ mới hội ý nhưng lại có nhiều phụ huynh đã tình nguyện đóng trước.

Hiện, Phòng GD-ĐT thành phố Cà Mau đã chỉ đạo trả lại số tiền lạm thu nói trên.

Tuấn Thanh