Cà Mau: 14 giáo viên đóng phí tham gia… ngồi thiền chữa bệnh

(Dân trí) - Ngày 9/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo về việc 14 giáo viên tham gia ngồi thiền chữa bệnh.

Theo đó, 14 giáo viên đang công tác tại các trường: THCS U Minh, Tiểu học U Minh 1, Tiểu học U Minh 2, Tiểu học U Minh 3 và Mầm non Khánh Bình Tây, đã tham gia câu lạc bộ ngồi thiền do ông N.V.Đ. (ngụ ấp 4, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm chủ nhiệm.

Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời cho biết, ngày 7/5, Phòng phối hợp với UBND xã Trần Hợi và UBND xã Khánh Bình Tây (cùng huyện Trần Văn Thời) đã có buổi làm việc với 14 giáo viên nói trên.

Qua làm việc cho thấy, khi vào câu lạc bộ này thì mỗi người phải mua một quyển khoa học tâm linh và một đĩa với giá 150.000 đồng. Ngoài ra, hàng tháng phải đóng quỹ cho câu lạc bộ là 50.000 đồng/người.

Giáo viên cho biết, việc tham gia ngồi thiền là tự chữa bệnh cho bản thân chứ không có tuyên truyền nội dung nào sai quy định.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT, việc thành lập câu lạc bộ chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và việc tập trung đông người là không đúng quy định.

Qua phân tích của Phòng và UBND các xã, các giáo viên này đã thống nhất không tham gia nữa.

“Hiện Phòng đang chờ kết luận của cơ quan chức năng, nếu giáo viên có vi phạm việc tham gia vào câu lạc bộ ngồi thiền thì sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của ngành”, báo cáo nêu rõ.

Huỳnh Hải