British University Vietnam tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

(Dân trí)- British University Vietnam tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Yêu cầu xét tuyển như sau: học sinh cần đủ 17 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5).

Riêng đối với chuyên ngành Tài chính Ngân hàng cấp bằng của Đại học London, yêu cầu thêm điểm thi tốt nghiệp THPT không môn nào dưới 5.0 và 4/6 môn (bao gồm môn Toán) đạt từ 6.5 trở lên. Đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, các bạn cần làm bài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và theo học các lớp dự bị Tiếng Anh tương đương với trình độ của mình để đảm bảo trình độ theo học các chương trình cử nhân tại British University Vietnam.   
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn - Quản lý Tuyển sinh Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV cho biết thông tin trên trong buổi tư vấn “Giúp con vào đại học không áp lực 2014” do Đại học British University Việt Nam phối hợp cùng báo điện tử Dân trí tổ chức chiều nay.
 
Sinh viên Đại học British University Vietnam
Sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.
 
Kỳ thi quan trọng nhất của tuổi trẻ đang chuẩn bị diễn ra và vô hình trung đang phủ lên các gia đình có con em chuẩn bị vào đại học đám mây nặng nề mang tên áp lực thi cử. Những kỳ vọng của gia đình cùng căng thẳng do bài vở khiến các em không những học tập không hiệu quả mà còn tạo ra những hệ quả tiêu cực về tâm lý, thể chất cho các em. Các vị phụ huynh trong giai đoạn này chắc hẳn sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của con em mình. Hơn nữa, theo một số liệu thống kê gần đây, hiện Việt Nam có tỷ lệ thanh thiếu niên mắc biểu hiện rõ rệt về sức khoẻ tâm thần chiếm 12 - 13% (*), riêng tại thủ đô Hà Nội, tỷ lệ học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần chung là 19,46% (**). Đây quả là những con số đáng lo ngại và chắc hẳn sẽ khiến không ít phụ huynh phải trăn trở.

“Vậy chúng ta phải làm gì để giúp con em mình vượt qua khó khăn tinh thần này?”

Với mong muốn được đồng hành cùng phụ huynh và các sĩ tử trong mùa thi này, Đại học British University Việt Nam phối hợp cùng báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tư vấn “Giúp con vào đại học không áp lực 2014” vào 14h thứ ba, ngày 27/5/2014.
 
Xin mời độc giả theo dõi buổi tư vấn TẠI ĐÂY

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học British University Vietnam gồm:

Tư vấn: Giúp con vào đại học không áp lực
Ông Joshua James - trưởng phòng định hướng và phát triển sinh viên, phụ trách chương trình dự bị Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn - Trưởng bộ phận Quản lý Tuyển sinh Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn - Quản lý Tuyển sinh Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.

Ngoài ra, tham dự chương trình còn có một phụ huynh của sinh viên ĐH Anh Quốc Việt Nam, ông  Nguyễn Văn Hồng - phụ huynh bạn Nguyễn Mai Chi - sinh viên năm nhất chuyên ngành Tài chính kế toán Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn - Trưởng bộ phận Quản lý Tuyển sinh Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Giúp con tìm phương án chọn trường khôn ngoan

Kỳ thi đại học luôn khó khăn do tỷ lệ "chọi" vào các trường khá cao và việc thi trượt đại học nhiều khi có tác động như một “bi kịch”, một thất bại đầu đời bởi thiếu kinh nghiệm và vốn sống. Đó là lý do các em trong giai đoạn nước rút này thấy quá tải và kéo theo những sức ép tâm lý. Là bậc làm cha mẹ, chúng ta nên có cái nhìn linh hoạt hơn về vấn đề học đại học của con em mình để loại trừ áp lực không đáng có. Nhiều phụ huynh đã nghiên cứu và đăng ký thêm một trường quốc tế uy tín được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận để con mình được học trong môi trường đại học chuẩn nhất.

Ví dụ như tại Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam, phương thức tuyển sinh tại đây theo hình thức xét tuyển và học sinh không phải thi đầu vào. Quy chế xét tuyển đầu vào tại trường ĐH Anh Quốc VN (BUV) được tuân theo quy chuẩn của Cơ quan Giám sát Chất lượng Giáo dục Anh Quốc (QAA) và dưới sự cho phép của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Trường ĐH này không sử dụng kết quả thi Đại học mà đánh giá toàn bộ quá trình học tập thời Trung học phổ thông của học sinh để đánh giá. Yếu tố mà các thí sinh muốn ứng tuyển vào trường chắc chắn cần chính là Tiếng Anh. Được biết, giảng viên của trường ĐH Anh Quốc VN 100% là giảng viên nước ngoài và sinh viên học bằng tiếng Anh toàn thời gian. Trong điều kiện, sinh viên chưa đáp ứng được tiếng Anh sẽ được đào tạo dự bị để đạt chuẩn tiếng Anh và trải qua một kỳ học để bù lấp sự khác biệt giữa học sinh THPT để thẳng tiến vào bậc đại học của Anh, cấp bằng của Anh và chỉ khác là… học tại Việt Nam để giảm thiểu chi phí. Một điểm đổi mới trong kỳ tuyển sinh năm nay của ĐH Anh Quốc đó là trường đã mở rộng hệ đào tạo tiếng Anh dự bị cho những sinh viên còn yếu về ngoại ngữ. Theo đó, những em sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 2.0 cũng có cơ hội được học tại trường.

 (*) nghiên cứu “Sức khỏe tinh thần của trẻ em Việt Nam: Thực trạng và các yếu tố nguy cơ” của nhóm tác giả: PGS.TS Đặng Hoàng Minh, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN (chủ biên); Ths Nguyễn Cao Minh, Phòng Tâm lý học lâm sàng, Viện Tâm lý học.

(**)Khảo sát sức khỏe tâm thần học sinh tại Hà Nội bằng công cụ SDQ của Tổ chức Y tế Thế giới chuẩn hóa Việt Nam, trên mẫu nghiên cứu gồm 1.202 học sinh trong độ tuổi 10 - 16 tại Hà Nội