Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch

(Dân trí) - Đến kiểm tra công tác phòng chống virus Covid-19 tại Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các giáo viên chủ động trong chuyên môn; không lơ là phòng chống virus Covid-19.

Đến Đồng Tháp (14/2), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống virus Covid-19 tại trường tiểu học Phú Mỹ (TP Sa Đéc) và trường tiểu học Chu Văn An (TP Cao Lãnh).

Tại đây, hiệu trưởng 2 trường cho biết, từ khi dịch virus Covid-19 xảy ra, nhà trường luôn bám sát những chỉ đạo từ ngành giáo dục, y tế… tiến hành vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng; tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh về cách phòng chống virus... Hiện nay, nhà trường đã sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp học, đồng thời tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các em học sinh tiếp tục giữ gìn vệ sinh, nâng cao ý thức phòng chống virus Covid-19 khi nhập học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch  - 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đến kiểm tra công tác vệ sinh trường lớp, phòng chống virus Covid-19 tại trường tiểu học Phú Mỹ, TP Sa Đéc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch  - 2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhắc nhở các giáo viến thường xuyên vệ sinh trường lớp

Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Mỹ cũng báo cáo với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới. Theo đó, thời gian qua, các thầy cô nhà trường đã tiếp cận với 5 bộ sách mới, được tập huấn những kỹ năng cần thiết và thành lập Hội đồng trường tuyển chọn Bộ sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021. Đến nay, các trường đã sẵn sàng cho việc áp dụng chương trình sách giáo khoa mới.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự nỗ lực của các thầy cô trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh phòng chống virus Covid-19. Theo Bộ trưởng Nhạ, loại virus này diễn biến khó lường và thời gian qua Bộ GD&ĐT cùng với các bộ ngành khác luôn sát sao trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch  - 3

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến kiểm tra tại trường tiểu học Chu Văn An, TP Cao Lãnh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch  - 4

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng phải đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em trở lại trường

Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Do đó, các thầy cô cần chủ động trong chuyên môn, mặt khác không lơ là phòng chống dịch virus Covid-19. Nhất là việc vệ sinh trường lớp, ý thức của học sinh giữ gìn vệ sinh trong thời gian dịch và sau thời gian dịch bệnh cần được làm thường xuyên, nâng lên thành thói quen để không chỉ phòng chống virus Covid 19 mà còn ngăn ngừa các loại dịch bệnh khác.

Đồng Tháp chưa có ca dịch bệnh nào và đã làm tốt công tác phòng chống virus Covid-19, tuy nhiên hiện tại và thời gian tới cần tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa công tác này để phụ huynh, học sinh thật sự an tâm khi trở lại lớp học. Vì vấn đề an toàn cho học sinh, thầy cô vẫn là quan trọng nhất.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch  - 5

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vào tận nhà vệ sinh trường tiểu học Chu Văn An và thực hiện việc rửa tay, phòng chống virus Covid-19.

Sáng nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống virus Covid-19 tại trường ĐH Đồng Tháp. Ban giám hiệu trường ĐH Đồng Tháp cho biết, từ khi có dịch bệnh xảy ra tại Việt Nam, nhà trường đã tuyên truyền cho các sinh viên về cách phòng chống dịch bệnh; chủ động cho các em học sinh nghỉ học đến 16/2; tiến hành phát khẩu trang cho sinh viên; chế biến cồn rửa tay khô theo quy chuẩn tổ chức y tế thế giới để tại các phòng học, nhà vệ sinh… Trường sẵn sàng đón học sinh trở lại nhập học trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả đạt được của trường ĐH Đồng Tháp trong thời gian qua; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý trường ĐH Đồng Tháp tiếp tục phát huy thế mạnh của mình là ngôi trường Sư phạm. Từ đó, trở thành nơi đạo tào thầy cô giáo, nâng cao, bồi dưỡng cho các giáo viên các cấp đạt chuẩn theo quy định mới; tập trung đào tạo vào những ngành nghề đóng góp vào sự phát triển vùng ĐBSCL và cả nước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chủ động trong chuyên môn, không lơ là chống dịch  - 6

Đến thăm và làm việc với BGH trường ĐH Đồng Tháp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo nhà tường tiếp tục không lơ là công tác phòng chống dịch virus Covid-19, nhất là khi các em trở lại trường học

Còn hiện tại tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống virus covid - 19, vì dịch bệnh này còn diễn biến khó lường, do đó, BGH nhà trường cần chủ động phối hợp với các ngành chức tiếp tục tập trung phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sinh viên khi trở lại trường nhập học.

Ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết, hiện nay các đơn vị trường học đã sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp học khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định cho các em trở lại trường 17/2. Đồng thời Sở tiếp tục chỉ đạo các trường tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh trường lớp, hướng dẫn các em phòng chống dịch virus Covid-19.

Nguyễn Hành