Bố trí linh hoạt việc học tập trong mùa mưa lũ

(Dân trí) - Rà soát toàn bộ các trường, các điểm trường ở các vùng khó khăn có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động xây dựng phương án tổ chức sinh hoạt, học tập cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD-ĐT đưa ra để yêu cầu các Sở GD-ĐT địa phương triển khai thực hiện khi mà trước đó các phương tiện thông tin đại chúng đăng tin cô giáo và học sinh bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào những bao nilông để những người biết bơi đẩy bao “đựng” cô giáo và học sinh vượt qua suối đến trường.

Để tránh tái diễn cảnh giáo viên, học sinh “liều mình” vượt lũ đến trường, Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các sở tổ chức quán triệt, thông báo trong toàn ngành về công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh tuyệt đối không đưa con, em đến trường bằng các phương tiện không an toàn. Đề nghị chính quyền địa phương tìm giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thầy cô giáo và học sinh đi đến trường trong mùa mưa lũ.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng phương án khắc phục trong thời gian tới.

Trao đổi thêm với PV Dân trí về những khó khăn của những địa phương vùng cao vào những mùa mưa lũ, ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên bộc bạch: “Thực tế trong những năm qua, Điện Biên cũng đã xây dựng hàng trăm cây cầu để tạo điều kiện cho người dân sinh sống cũng như đưa con em đến trường. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, những điểm đến trường như bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ còn khá nhiều mỗi khi đến mùa mưa lũ. Địa phương và ngành cũng rất quyết tâm nhưng không có đủ ngân sách để giải quyết được hết các điểm đến trường như vậy”.

Cũng theo ông Quý, cao điểm của mùa mưa lũ là tháng 6 - 7. Vào thời điểm này học sinh được nghỉ hè. Tuy nhiên mỗi khi có đợt mưa xuống thì lũ sẽ xuất hiện ở các dòng sông, suối. Song thời gian lũ cao cũng không kéo dài quá lâu. Chính vì thế Sở GD-ĐT cũng đã quán triệt thầy cô, học sinh cần chờ đợi lũ xuống cạn thì mới đến trường. Đối với vùng cao thì việc linh động bố trí thời gian giảng dạy phù hợp luôn được Sở GD-ĐT đặc biệt quan tâm.

S.H