Bộ Giáo dục và Bộ Công an ký kết Thông tư Liên tịch phối hợp công tác

(Dân trí) - Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT và Bộ Công An đã ký kết Thông tư liên tịch “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục”.

 
C:\Users\User\Desktop\3.jpg

Lễ Ký kết Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT

Dự buổi lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập và phát huy hiệu quả để giúp cho hai Bộ nói riêng và hai ngành nói chung hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. 

Hai bên đã phối hợp và làm tốt hơn công tác an ninh trật tự trong các nhà trường, hệ thống nhà trường. Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc xây dựng quy chế bảo đảm an ninh trật tự để làm tốt hơn công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội và đấu tranh với tội phạm trong hệ thống các nhà trường sư phạm.

Một trong những lĩnh vực quan trọng giữa hai Bộ là việc đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực của cả ngành công an và ngành giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục đã giúp ngành Công an đào tạo về mọi mặt cho lực lượng công an, và lực lượng công an cũng tham gia tuyên truyền phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh, giúp cho mỗi ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc ký kết Thông tư sẽ giúp cho hai Bộ tạo thành lang pháp lý cho cán bộ hai ngành tổ chức thực hiện theo góp phần giúp cho ngành công an cũng như ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với ý kiến phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang. Bộ trưởng đánh giá cao về truyền thống quan hệ phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an.

Ký kết Thông tư liên tịch ngoài việc tạo hành lang pháp lý đầy đủ và đồng bộ giữa các lực lượng, các cấp của cả hai bên trong sự phối hợp triển khai công việc.

Bộ trường Phạm Vũ Luận cho rằng, đây là một trong những văn bản hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến việc triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo. Tạo môi trường hoạt động lành mạnh trong nhà trường, và góp phần trực tiếp toàn diện và lâu dài việc giữ gìn vun đắp nhận thức của cán bộ quản lý về quan điểm của Đảng trách nhiệm đối với đất nước. Đóng góp trực tiếp toàn diện lâu dài trong suốt quá trình các cháu học sinh từ bậc tiểu học, giúp cho học sinh sinh viên hình thành nhận thức, lối sống, kỹ năng sống.

Kim Khang