Bộ Giáo dục & Đào tạo chia buồn tới gia đình 9 học sinh đuối nước tại Quảng Ngãi

(Dân trí) - Ngay sau khi biết tin 9 nạn nhân đuối nước đều là học sinh trường THCS Nghĩa Hà, thuộc xã Nghĩa Hà, quận Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ GD&ĐT đã gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh và cử Thứ trưởng của bộ về tận nơi phúng viếng.


Khúc sông nơi xảy ra tai nạn thương đau với 9 học sinh

Khúc sông nơi xảy ra tai nạn thương đau với 9 học sinh

Sự việc 9 học sinh lớp 6B trường THCS Nghĩa Hà bị đuối nước đã gây bàng hoàng đau xót cho xã hội. Theo lời các học sinh kể lại, cả nhóm có 11 em ‎cùng đi tắm sông, trong đó có 9 học sinh nam và 2 học sinh nữ. Khi phát hiện các bạn nam gặp nạn, 2 học sinh nữ đã chạy đi kêu cứu.

Chia sẻ với nỗi mất mát đau thương này, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có con bị nạn. Đồng thời, cử Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trực tiếp vào phúng viếng chia buồn tới gia đình các cháu học sinh.

Được biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và điều tra vụ việc. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao hỗ trợ mỗi gia đình có con bị nạn 5 triệu đồng.

Chiều nay, cả 9 thi thể học sinh đã được các gia đình đưa về an táng.

Hôm nay (ngày 15/4), Chính phủ đã có Công điện số 641/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn học sinh đuối nước tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Công điện nêu rõ:

Ngày 15/4/2016, tại khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng làm 9 học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hà bị chết. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các học sinh bị nạn.

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng, ngừa tai nạn đuối nước của học sinh trong mùa hè, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có học sinh bị chết do đuối nước và có biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác quản lý học sinh, thiếu nhi, tổ chức các hoạt động hè an toàn, không để xảy ra tai nạn; trong đó chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội./.

Hồng Hạnh