Bộ GD-ĐT sẽ không còn cơ quan đại diện tại TPHCM

(Dân trí) - Chính phủ vừa có Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT có hiệu lực từ ngày 25/5. Trong tổng số 26 đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của của bộ GD-ĐT thì cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM không có trong danh sách này.

Theo ông Hà Hữu Phúc, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM, theo nghị định của Chính phủ vừa ban hành, sẽ không còn cơ quan đại diện nữa và cũng sẽ không làm chức năng quản lý nhà nước như trước kia. Nơi này sẽ trực thuộc Văn phòng Bộ GD-ĐT và đặt ở phía nam.

Trước đây, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM là nơi thí sinh thông qua đăng ký thi ĐH,CĐ
Trước đây, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM là nơi thí sinh thông qua đăng ký thi ĐH,CĐ

Vị trưởng đại diện của cơ quan này cũng cho biết hiện tại cơ quan này đang làm thủ tục để chuyển thành Trung tâm phát triển giáo dục phía nam. Tuy không còn chức năng quản lý nhưng trung tâm vẫn sẽ làm một số công việc hành chính, văn phòng, đại diện Bộ GD-ĐT, hoạt động dịch vụ, quản lý và khai thác tài sản của Bộ ở phía nam. Nhân sự là công chức cũng sẽ chuyển thành viên chức.

Trước kia đơn vị này là một bộ phận của Văn phòng Bộ GD-ĐT ở phía Nam. Đến tháng 4/2005, Bộ GD-ĐT quyết định nâng cấp thành văn phòng đại diện, hoạt động như một vụ của Bộ. Ngoài việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị giáo dục phía nam, nơi này còn phụ trách công tác hỗ trợ cho hoạt động tuyển sinh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, từ kể từ năm 2017, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký thi ĐH, CĐ như trước đây.

Lê Phương