Bộ GD-ĐT làm việc với Khánh Hòa về kỳ thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Sáng 26/6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh này.

Bộ GD-ĐT làm việc với Khánh Hòa về kỳ thi THPT quốc gia
Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ GD-ĐT với tỉnh Khánh Hòa về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, sáng 26/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Kỳ thi THPT quốc gia tại Khánh Hòa do Trường ĐH Nha Trang chủ trì Cụm thi số 32, có 30 điểm thi đặt tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT và THCS trên địa bàn TP Nha Trang. Cụm thi số 32 có hơn 21.000 thí sinh dự thi, trong đó có gần 10.000 thí sinh Phú Yên, còn lại là thí sinh Khánh Hòa.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Doãn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nha Trang, cho biết, đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn tất việc huy động cán bộ coi thi từ các trường ĐH, CĐ, TCCN và cán bộ coi thi từ các trường THPT trên địa bàn TP Nha Trang. Trong đó, có 2.350 cán bộ làm công tác coi thi và 500 cán bộ chấm thi môn tự luận.

Bên cạnh đó đã “chốt” phương án bảo vệ kỳ thi, từ việc giao - nhận đề thi gốc, tổ chức in sao đề thi; vận chuyển đề - giao nhận bài thi... Nhà trường cũng hoàn tất xây dựng công cụ hỗ trợ thí sinh online như: điểm thi, phương tiện di chuyển, giá cước ga tàu, bến xe đến các điểm thi…

Tại cuộc họp, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết 2 vấn đề quan trọng nhất bên lề kỳ thi là an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi trên địa bàn TP Nha Trang. Cụ thể, thí sinh, người nhà thí sinh cần thận trọng với các món ăn vỉa hè, hải sản giá rẻ bán dạo trên bờ biển… để tránh bị đau bụng, tiêu chảy. Nếu xảy ra tình huống này, thì ngành y tế cần khẩn trương vào cuộc xử lý để đảm bảo thí sinh có thể tiếp tục dự thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên cũng lưu ý, nếu đến sáng 30/6, thí sinh nào chưa có phòng trọ, nơi ăn ở thì cần báo ngay cho giám thị phòng thi, hoặc Phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang để được bố trí kịp thời. Lưu ý các điểm thi không để chuyện ăn, ở làm ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như việc thi cử của các sĩ tử. Tỉnh Khánh Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Khánh Hòa cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần chủ động để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Cụ thể, Thứ trưởng lưu ý đến vấn đề an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhất là không chủ quan và đảm bảo cho thí sinh không bị tắc đường khi đi thi; cần chú trọng đến công tác tập huấn thi, nhất là các cán bộ coi thi để tránh những sai sót không đáng có ảnh hưởng đến kỳ thi chung cả nước.

Thứ trưởng Hùng cũng lưu ý cần tạo điều kiện để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp đưa tin về kỳ thi, tuy nhiên ông lưu ý các phóng viên với những thông tin nhạy cảm cần thận trọng, kiểm chứng.

Viết Hảo