Bỏ gần 10 triệu USD để “săn đầu người”

(Dân trí) - Theo báo cáo chưa đầy đủ, số tiền mà các doanh nghiệp hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề để đón “đầu ra” nhân lực từ hệ thống đào tạo này đã lên đến gần 10 triệu USD.

Cụ thể, doanh nghiệp Hồng Hải Đài Loan: gần 5,5 triệu USD cho ĐH Công nghiệp Hà Nội, 300.000 USD cùng nhiều học bổng cho ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; Campal Electronics Company ở Vĩnh Phúc tài trợ 1,4 triệu USD thiết bị lắp ráp máy tính xách tay cho CĐ Công nghiệp Phúc Yên; Temasek Singapore tài trợ 1,2 triệu USD cho 4 trường chuyên nghiệp của thành phố;

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Intel trang bị Phòng PC Lab có bản quyền với tổng giá trị 60.000 USD; Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã thành lập chương trình học bổng CET, HONHAI tổng trị giá 34.000 USD… Ngoài ra còn nhiều tài trợ từ doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các cơ sở đào tạo có trị giá từ hàng chục nghìn USD đến hàng trăm nghìn USD cho sinh viên.

Cùng đó, tính đến nay, các hợp đồng đặt hàng đào tạo từ các tổng công ty và các doanh nghiệp lớn khác đã lên đến trên 10.000 lao động từ trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Đó là các số liệu vừa được Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD- ĐT) công bố.

Những con số vừa được Vụ Giáo dục Đại học công bố trên là kết quả 2 năm nỗ lực hợp tác giưa Bộ GD-ĐT, các đơn vị đào tạo với các doanh nghiệp nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của xã hội nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng.

M.M