Bình Định: Xét cấp học bổng hỗ trợ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học

(Dân trí) - Ngày 15/5, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Định Huỳnh Đăng Khanh cho biết, Hội đang tiến hành xét cấp học bổng khuyến học cho học sinh thuộc diện hộ nghèo hoặc gặp khó khăn có nguy cơ bỏ học trong năm học 2016-2017.

Hội khuyến học tỉnh Bình Định đang xét cấp 160 suất học bổng cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học
Hội khuyến học tỉnh Bình Định đang xét cấp 160 suất học bổng cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học

Cụ thể, Hội đã phân bổ chỉ tiêu loại học bổng này cho các huyện trong năm 2016 với mức hỗ trợ 400 ngàn đồng/học sinh. Theo đó, các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân và thị xã An Nhơn, mỗi địa phương 20 suất. Các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão và TP Quy Nhơn, mỗi địa phương 10 suất.

Tỉnh hội đã gửi văn bản về các địa phương, đề nghị huyện hội gởi hồ sơ xin xét cấp học bổng. Hồ sơ bao gồm: tờ trình của đơn vị được xét chọn (phải thông qua xét duyệt, đề nghị của Phòng Giáo dục và Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố), danh sách học sinh đề nghị hỗ trợ được tóm tắt trích ngang (họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, lớp, trường, hoàn cảnh gia đình và đơn xin hỗ trợ của học sinh gửi Hội Khuyến học tỉnh Bình Định). Hạn chót nhận hồ sơ trước 30/6.

Đặc biệt, trong đơn cha mẹ phải viết cam đoan sẽ tạo điều kiện cho con em trở lại lớp; đồng thời, tham gia tích cực cùng với nhà trường và Hội Khuyến học cơ sở trong việc giáo dục học sinh học tập tiến bộ.

Doãn Công