Bình Định: Tuyên dương 36 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu

(Dân trí) - Chiều 16/11, tại Trường CĐ Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu lần thứ 2 năm 2018 tỉnh Bình Định. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018).

Theo Ban tổ chức, 36 giáo viên, giảng viên trẻ được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực, hết lòng vì học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, trong 36 gương tiêu biểu lần này, nhiều giáo viên, giảng viên trẻ có các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều gương là chiến sĩ thi đua các cấp nhiều năm liền và là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.


Trưởng ban Tuyên giáo Bình Định Nguyễn Giờ trao kỷ niệm chương cho giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Bình Định Nguyễn Giờ trao kỷ niệm chương cho giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh.

Đây là những người thầy, người cô luôn luôn tận tụy với nghề, không ngừng học tập vươn lên lĩnh hội những kiến thức mới để truyền đạt cho các em. Các thầy, các cô cũng là người “tiếp lửa” cho bao thế hệ học trò của mình về tình thần học tập không ngừng, ý chí khám phá, mở rộng chân trời kiến thức.

Một trong những tấm gương tiêu biểu cho tình thần vượt qua mọi khó khăn để đem kiến thức đến với trẻ em vùng cao xã Canh Liên. Đó là cô Mai Thị Phước - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Canh Liên (xã vùng núi cao Canh Liên, huyện Vân Canh). Cô Phước không chỉ có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… cô còn thường xuyên giúp đỡ, vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

Cô Phước giao lưu tại lễ tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018.
Cô Phước giao lưu tại lễ tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018.

“Các em học sinh ở đây hầu hết là người đồng bào, hoàn cảnh khó khăn, có gia đình không có điều kiện cho các em đến trường. Bản thân tôi, đã 5 năm công tác tại trường nên tôi thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi em. Khi lựa chọn về dạy tại trường tôi muốn đem tất những kiến thức mình có để dạy cho các em với hi vọng sau này các em sẽ có một công việc tốt hơn, chứ không như thế hệ ông bà, cha mẹ các em phải chịu cực khổ”, ông Phước tâm sự.

Chị Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết trong những năm qua, ngoài việc phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong tổ chức, triển khai các hoạt động. Ban thường vụ Tỉnh đoàn còn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động chăm lo, đồng hành cùng các giáo viên, giảng viên thông qua việc tổ chức các hoạt động chăm lo, chăm sóc sức khỏe, các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiều giáo viên trẻ hi sinh cả thanh xuân để đến với trẻ vùng cao.
Nhiều giáo viên trẻ hi sinh cả thanh xuân để đến với trẻ vùng cao.
36 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu nhất tỉnh Bình Định được vinh danh.
36 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu nhất tỉnh Bình Định được vinh danh.

Doãn Công