Bình Định: Không ép buộc học sinh đi học thêm

(Dân trí) - Việc học thêm của học sinh phải hoàn toàn tự nguyện và được sự đồng ý của phụ huynh học sinh, không được ép buộc học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngày 25/10, Sở GD-ĐT Bình Định cho biết, đã thông qua hướng dẫn về thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm cho đại diện lãnh đạo UBND, phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, việc học thêm của học sinh phải hoàn toàn tự nguyện, có sự đồng ý của gia đình học sinh; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh phải đi học thêm, không được tổ chức dạy thêm, học thêm vào ngày lễ, tết.

Thời gian dạy thêm cụ thể: buổi sáng từ 7 giờ - 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút và buổi tối từ 19 giờ - 21 giờ.

Ngoài ra, các đơn vị, trung tâm, cơ sở, cá nhân chỉ sắp xếp cho học sinh đăng ký học thêm không quá 3 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 4 tiết. Mức thu 3.000-5.000 đồng/tiết/học sinh THCS, 4.000-6.000 đồng/tiết/học sinh THPT. Riêng đối với học sinh thuộc diện chính sách, có điều kiện kinh tế khó khăn có thể được xét miễn, giảm học phí.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Bình Định cũng đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục xin cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

D. Công