Hà Nội:

Bị “tố” tận thu, hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Diệu lên tiếng

(Dân trí) -Trước thông tin một số phụ huynh cho rằng Ban giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội) “gợi ý” phụ huynh học sinh lớp 5 đóng góp một số khoản thu để tổ chức lễ bế giảng bất hợp lý, phóng viên <i>Dân trí </i> đã vào cuộc để tìm hiểu thực hư.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Nguyễn Vân Anh - Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Diệu cho biết: “Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014, thông qua buổi Đại hội cha mẹ học sinh (CMHS) đầu năm, Ban giám hiệu (BGH) Trường tiểu học Hoàng Diệu tiến hành tổ chức lễ ra trường cho HS khối 5 (niên khóa 2009-2014). Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và đáng ghi nhớ trong cuộc đời của mỗi HS khi các con đã được sinh hoạt và học tập 5 năm tại mái trường tiểu học thân yêu. Sau khi có những đề xuất của Ban đại diện CMHS, BGH nhà trường nghiên cứu và đã tổ chức 2 buổi họp với Ban đại diện CMHS nhà trường và Ban đại diện CMHS các lớp 5, các thầy cô giáo lớp 5 cùng trưởng các đoàn thể trong nhà trường tại phòng Hội đồng, thống nhất về chủ trương, kinh phí, hình thức tổ chức cho các con để buổi lễ ra trường thành công tốt đẹp. 100% nhất trí với chủ trương trên”.

Buổi lễ ra trường của học sinh khối 5 Trường tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội)
Buổi lễ ra trường của học sinh khối 5 Trường tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội).

Cũng theo cô Vân Anh thì BGH nhà trường tiến hành làm thông báo, gửi thư mời tới từng CMHS khối 5 đăng ký. Việc tham gia lễ ra trường với HS khối 5 hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc (giáo viên chủ nhiệm có lưu lại đăng ký của CMHS), những HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường được miễn hoàn toàn kinh phí tham gia. Nhà trường cũng mời tất cả các bậc CMHS khối 5 cùng tham gia với các con. Tổ chức tiệc Buffet cho các con HS trích từ tiền ăn bán trú còn thừa trong tháng 5 để giảm bớt sự đóng góp của phụ huynh.

Việc tổ chức lễ ra trường có sự đồng ý của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện
Việc tổ chức lễ ra trường có sự đồng ý của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện.

Giải thích về việc phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tổ chức lễ ra trường, cô Vân Anh chia sẻ: “Mục đích của chúng tôi phối hợp với Công ty Đào tạo tư vấn và Phát triển ABA là để tăng cường các hoạt động phong phú hơn, sinh động hơn trong buổi lễ”.

Nhằm làm rõ hơn vấn đề, phóng viên Dân trí cũng đã trao đổi với bà Phạm Thị Tân - Trưởng Ban đại diện CMHS Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

“Việc tổ chức lễ ra trường dành riêng cho HS khối 5 đã được BGH nhà trường trao đổi từ đầu năm học và đã được phụ huynh đồng ý chủ trương. Ngày 19/5, Ban giám hiệu Nhà trường đã làm việc với Ban đại diện CMHS khối 5 cùng với tôi để bàn bạc thống nhất việc tổ chức lễ ra trường cho các cháu. Đại diện CMHS khối 5 đều đồng tình với việc tổ chức vì mong muốn có một buổi lễ gây ấn tượng sâu sắc cho các con trong quãng thời gian học tại trường” - bà Tân cho hay.

Bị “tố” tận thu, hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Diệu lên tiếng
Đông đảo phụ huynh khối 5 Trường tiểu học Hoàng Diệu tham gia buổi lễ ra trường của con em mình.

Bà Tân cũng cho biết thêm: Sau khi bàn bạc thống nhất thì Ban đại diện CMHS khối 5 đều đồng ý đóng góp 100.000 đồng/1 suất ăn tự chọn cho 1 HS; kinh phí tổ chức buổi lễ là 80.000 đồng/1 HS bao gồm thuê áo tú tài cho các con, thuê các thiết bị âm thanh, dàn dựng sân khấu, phông trang trí, nhân sự phục vụ cho chương trình...

“Trong cuộc họp này, chúng tôi cũng thống nhất là Ban giám hiệu Nhà trường sẽ miễn phí hoàn toàn kinh phí tham gia chương trình cho HS có hoàn cảnh khó khăn” - bà Tân nói.

Chia sẻ thêm về việc tổ chức buổi lễ ra trường, bà Lương Thị Phương Lan - Ban đại diện CMHS lớp 5A5 bộc bạch: “Thật sự nhà trường đã rất quan tâm đến các con, tổ chức buổi lễ đầy ấn tượng và ý nghĩa. Lớp 5A5 với đặc điểm có nhiều cháu thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Ban phụ huynh còn gặp những khó khăn khi thu kinh phí, chính vì thế khi tôi đề nghị Nhà trường tạo điều kiện để HS cả lớp được tham gia đầy đủ thì Ban giám hiệu đồng ý ngay”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì phần lớn HS lớp 5A5 được miễn giảm kinh phí tổ chức lễ ra trường.

Liên quan đến việc tổ chức lễ ra trường, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 -2014 của Bộ GD-ĐT thì việc tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho HS hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho HS hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…). Chính vì thế, các trường chủ động trao đổi với các phụ huynh để thống nhất cách tổ chức để đảm bảo làm sao gọn nhẹ, không quá tốn kém.

Nguyễn Hùng