TPHCM:

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn

(Dân trí) - Sáng 5/9, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Đây là trường THPT công lập của TPHCM, trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập năm 1874, với tên gọi ban đầu Collège Chasseloup-Laubat.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn - 1

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM sáng 5/9.

THPT Lê Quý Đôn hiện là trường mô hình tiên tiến theo xu hướng hội nhập, trường học thông minh, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, của đất nước cần được hình thành, xây dựng ngay trong môi trường học đường. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn - 2

Ông Nguyễn Thiện Nhân kể, mới rồi ông đi thăm đất nước Singapore, dân số, diện tích đều đứng hàng nhóm cực thấp trên thế giới nhưng kinh tế thì đứng 37 thế giới. Thu nhập trên đầu người đứng thứ 9 thế giới, thu nhập đầu người của Việt Nam chỉ bằng con số lẻ của họ. 

Theo ông, đây chính là bài học cho Việt Nam. Muốn phát triển không chỉ có đất, không chỉ có con người mà hơn hết phải là chất lượng con người. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn - 3

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM.

Tuy nhiên, các nước phát triển như Singapore, Nhật, Hàn... theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đang gặp những thách thức về vấn đề dân số. 20 - 30 năm nay họ phấn đấu nhưng không làm được một việc là tái tạo dân số, không thể duy trì được việc con người đến tuổi thì lập gia đình, sinh con cái.

Đất nước chúng ta đang có khăn nhưng chúng ta đang giữ được điều này. Chúng ta có niềm tự hào về giữ gìn truyền thống gia đình, truyền thống dân tộc. 

Ông Nhân kể một trường hợp bác sĩ gốc Việt ở Mỹ đã từng chối bỏ gốc gác của mình khi sang nước ngoài sinh sống. Cậu đã nỗ lực trong học tập và đạt được nhiều thành tích nhưng nhiều lần từ chối quay về thăm Việt Nam. 

Sau này, theo một đoàn thiện nguyện, cậu đến Việt Nam và trải qua việc đỡ đẻ cho một sản phụ khi không có điện tại một trạm y tế ở Phú Thọ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được về Việt Nam, gốc gác của mình, nơi mình sinh ra, có một điều gì đó mà không thể dịch ra được bằng tiếng Anh, đó là tình nghĩa. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn - 4

Trường THPT Lê Quý Đôn, ngôi trường phổ thông lớn tuổi nhất TPHCM vừa bắt kịp thời đại 4.0 nhưng phải phấn đấu để giữ vững văn hóa truyền thống dân tộc. Giáo dục phải đào tạo ra những công dân tốt và là những người con hiếu thảo.

Việc làm sao để chúng ta có những người con hiếu thảo, có những người vợ, người chồng hạnh phúc, có những bậc cha mẹ biết nuôi dạy con cái là vấn đề mà ông Nguyễn Thiện Nhân rất quan tâm, nhắn nhủ đến các trường học ở TPHCM nhiều năm gần đây. Với ông, dù hội nhập thế nào đi nữa, Việt Nam có những thứ cần phải được giữ gìn, nâng niu là truyền thống, là tình nghĩa. 

Hoài Nam

(Ảnh: Phú Thọ