Bí quyết giúp trẻ làm quen môi trường học tập mới

Giai đoạn trẻ từ 06-36 tháng tuổi là giai đoạn phát triển đầu đời vô cùng quan trọng. Nắm bắt độ tuổi này và áp dụng phương pháp giáo dục thích hợp sẽ giúp trẻ nhanh chóng phát huy sự sáng tạo, trí thông minh và sự tự tin, mạnh dạn trước khi bước vào trường lớp mới.

Giai đoạn phát triển “vàng” của trẻ

Theo những nghiên cứu về sự phát triển trí não của trẻ sơ sinh từ khi lọt lòng đến 36 tháng tuổi đã chỉ ra rằng: Ngay từ khi lọt lòng mẹ, trọng lượng não của trẻ sơ sinh đã bằng 25% não người trưởng thành; 1 tuổi trọng lượng não đạt 50%; 2 tuổi đạt đến 75%; 3 tuổi đạt 90%. Kết quả này cho thấy hệ thống thần kinh và sự cấu tạo não bộ của trẻ đã sớm hoàn thiện và phát triển nhanh chóng trong suốt 36 tháng đầu đời.

Cũng trong thời kỳ này, trẻ bắt đầu tận dụng mọi giác quan của mình để khám phá, cảm nhận thế giới xung quanh như nhận biết hình ảnh/màu sắc/con số…, tập cầm nắm đồ vật, lắng nghe các âm thanh, ngôn ngữ… trẻ cũng tràn trề năng lượng vận động để thích nghi và hoàn thiện chức năng vận động qua từng giai đoạn như lẫy, bò, đứng, ngồi, đi, chạy.

Bí quyết giúp trẻ làm quen môi trường học tập mới

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ dưới 3 tuổi chưa thể nhận biết về môi trường bên ngoài nhưng trên thực tế, trẻ học rất nhanh từ những gì được thâu nạp vào não bộ. Điều này giúp trẻ dần hình thành sự tư duy, sáng tạo và trí thông minh. Như ý kiến của chuyên gia Mary Ann Kohl, một nhà nghệ thuật học và tác giả của các sách về giảng dạy nghệ thuật cho trẻ: “Nếu các bé có cơ hội khám phá, tư duy, vận động và thực hành những ý tưởng mới mẻ thì sự sáng tạo của bé sẽ thăng hoa.”

Đó là lý do vì sao các bậc cha mẹ “nhìn xa trông rộng” không nên bỏ lỡ thời điểm “vàng” này để giúp trẻ khám phá nhiều điều từ cuộc sống, nhất là chuẩn bị về tâm lý, sự tự tin cho trẻ hòa nhập và phát huy bản thân tối đa tại môi trường lớp học sau này.    

Chương trình Fundinotots dành riêng cho trẻ dưới 3 tuổi

Từ những nghiên cứu dựa trên tâm lý, lứa tuổi của trẻ 06-36 tháng tuổi, các chuyên gia giáo dục của Trường Quốc tế BIS Hà Nội (British International School Hanoi) đã xây dựng chương trình Fundinotots  dành riêng cho lứa tuổi này. Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các bé dưới 3 tuổi sớm làm quen, trải nghiệm trường học bên cạnh người thân với một sân chơi an toàn, trí tuệ, sáng tạo mang tính giáo dục cao. Đây cũng là cơ hội để các gia đình có con nhỏ giao lưu, tìm hiểu phương pháp giáo dục sớm cho trẻ.

Bí quyết giúp trẻ làm quen môi trường học tập mới

Một trong những điểm nổi bật của chương trình Fundinotots là các em sẽ được vui chơi trong môi trường thân thiện, gần gũi dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao tại BIS Hà Nội. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi thế về tư duy ngôn ngữ, sáng tạo cho trẻ từ rất nhỏ. Ngoài ra vui chơi là một cách tự nhiên để trẻ học hỏi vì các con sử dụng tất cả các giác quan của mình. Thời gian chơi cũng là một “bài tập” liên quan đến nhận thức - nơi mà trẻ thực hành việc nhận và sắp xếp các thông tin, giải quyết vấn đề và hiểu rõ hơn môi trường sống.

Cụ thể, Fundinotots bao gồm các buổi chơi mà học với các hoạt động đa dạng như vẽ tranh, phòng chơi mềm, hố cát, trò chơi dưới nước, kể chuyện, các trò chơi phối hợp, làm quen với thư viện và các buổi học nhạc… kèm thức ăn nhẹ phục vụ trong giờ. Lịch học được thiết kế linh hoạt, vừa sức cho trẻ với 2 tiếng/buổi từ 9h-11h vào các buổi thứ 3, thứ 4 và thứ 5 trong tuần.

Bí quyết giúp trẻ làm quen môi trường học tập mới

Khác với quan điểm dạy trẻ trước đây, trẻ 06-36 tháng tuổi cần có phương pháp giáo dục sớm thích hợp để xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng, sự tập trung chú ý, cải thiện ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng bằng các trò tương tác. Những kỹ năng không phải hình thành một cách tự nhiên và có thể chính các bậc phụ huynh cũng cần được hướng dẫn làm thế nào để trở thành một người bạn vui chơi hữu ích cùng con.

Xem thêm thông tin về chương trình Fundinotots TẠI ĐÂY: http://www.bishanoi.com/index.php/chuong_trinh_fundinotots-359.htm?lang=vi

Thông tin Liên hệ:

Trường Quốc tế BIS Hà Nội

Số điện thoại: (04) 3946 0435

Email: bishanoi@bishanoi.com

Website: www.bishanoi.com 

Facebook: https://www.facebook.com/BIS.Hanoi