Bí quyết giành điểm tuyệt đối chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của bé 11 tuổi

Tháng 10/2016 vừa qua, trong kỳ thi Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế dành cho lứa tuổi thiếu niên Cambridge KET của Đại học Cambridge, Lê Tường Vy và Ngô Triều Vỹ (2005, cùng 11 tuổi) đã đạt được điểm tuyệt đối 150/150.

Lớn hơn một chút, Nguyễn Quang Trí (2004) và Nguyễn Trần Trọng Nhân (2003) đạt 895/900 điểm TOEFL Junior của Viện Kiểm định Giáo dục Hoa Kỳ ETS dành cho học sinh cấp 2, 3.

Ngoài 4 cá nhân xuất sắc kể trên, trong đợt trao chứng chỉ tháng 2, đối với chứng chỉ IELTS, có em Trần Phúc Hải, Trần Gia Luân cùng đạt 8.0/9.0 điểm, Nguyễn Chấn Minh đạt 8.5/9.0 điểm; với chứng chỉ TOEFL iBT, có học viên Nguyễn Minh Nhật đạt 105/120 điểm, Trần Thanh Quỳnh đạt 106/120 điểm, Kiều Bình Bảo Châu đạt 108/120 điểm; với chứng chỉ TOEIC, có Đặng Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Mai Mỹ Linh cùng đạt 910/990 điểm, Trương Mỹ Ngọc đạt 955/990 điểm, Ủ Phượng Vy đạt 965/990 điểm.

Họ đã học như thế nào?

Chia sẻ về bí quyết để đạt được 8.0 điểm IELTS, Phúc Hải cho biết: “Để thông thạo ngôn ngữ thì nên học một cách đơn thuần, đó là nghe, nói, đọc, viết một cách tự nhiên thông qua các tình huống thực tế. Ví dụ như đọc truyện, nghe nhạc, nói chuyện với người bản ngữ và bạn bè, viết comment và review trên mạng… Kiến thức trong sách chỉ là nền tảng, để từ đó phát triển thêm, không nên phụ thuộc. Học tiếng Anh và cả các ngôn ngữ khác cũng như tiếng Việt thôi. Mình giao tiếp được bằng tiếng Việt vì đã học theo bố mẹ và người thân, thì tiếng Anh cũng vậy, ngôn ngữ bắt đầu từ giao tiếp chứ không phải từ sách vở”.

Học viên VUS nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế IELTS và TOEFL iBT được công nhận trên toàn thế giới.
Học viên VUS nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế IELTS và TOEFL iBT được công nhận trên toàn thế giới.

Còn Mỹ Linh (910 điểm TOEIC) chia sẻ: “Hằng ngày, em xem các video trên Youtube, ban đầu khi chưa nghe vững thì em bật phụ đề, sau này quen rồi thì em bỏ phụ đề luôn. Các chủ đề em lựa chọn để xem đều theo sở thích như em thích mỹ phẩm nên hay xem các clip hướng dẫn trang điểm của người bản xứ, em cũng thường xuyên xem TED Talk”.

Em Lê Tường Vy đạt điểm tối đa 150/150 điểm chứng chỉ quốc tế Cambridge KET.
Em Lê Tường Vy đạt điểm tối đa 150/150 điểm chứng chỉ quốc tế Cambridge KET.

Hay như Thanh Quỳnh (106 điểm TOEFL iBT) cho rằng để đạt điểm cao TOEFL iBT, bạn đã “luyện thêm nhiều kĩ năng khác như ghi chú khi đọc hay nghe bài, luyện "chạy đua" theo thời gian và phải suy nghĩ thật nhanh để giải quyết vấn đề đề thi đặt ra”.

Trong khi đó, Gia Luân (8.0 IELTS) và Quang Trí (895 điểm TOEFL Junior) lại đánh giá việc chơi game bằng tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hai bạn đạt được thành tích cao khi học tiếng Anh.

Ngoài những học viên xuất sắc đợt này, VUS còn có nhiều học viên khác đạt được số điểm xuất sắc trên 8.0 điểm IELTS và trên 110 điểm TOEFL iBT, thậm chí có học viên Nguyễn Hàng Phương Dung đạt điểm tuyệt đối 9.0/9.0 IELTS, Nguyễn Hà Nhật Lam đạt 117/120 điểm TOEFL iBT, Đỗ Tố Uyên đạt 900/900 TOEFL Junior. Bằng chất lượng vượt trội, bằng hiệu quả thực tế, VUS đã và đang tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình mở cánh cửa hội nhập và tự tin chinh phục thế giới tri thức rộng lớn, hòa nhập vào nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế …

Để xem thông tin về danh sách học sinh nhận các chứng chỉ quốc tế của VUS trong ngày 26/2/2017, vui lòng truy cập Tại Đây

16/3/2017, VUS mở cơ sở mới tại 961 HẬU GIANG, QUẬN 6, TP.HCM và có những quà tặng hấp dẫn dành cho học viên đến đăng ký học trong dịp khai trương.