Quảng Bình:

Hiệu trưởng bị kỷ luật vẫn được điều chuyển làm hiệu trưởng

(Dân trí) - Với việc để xảy ra nhiều sai phạm khi giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Dinh (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), bà Cao Thị Mỹ Thuyết đã bị UBND huyện này kỷ luật với hình thức khiển trách, đồng thời điều chuyển công tác. Tuy nhiên, việc bà Thuyết bị điều chuyển về công tác tại một trường khác nhưng vẫn giữ chức hiệu trưởng đã khiến dư luận không đồng tình.

Liên quan đến vụ việc “lạm thu” xảy ra ở Trường Tiểu học Nam Dinh, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), UBND huyện này đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng nhà trường.

Theo quyết định của UBND huyện Bố Trạch, bà Thuyết đã vi phạm các khoản thu nộp không đúng quy định đầu năm học của phụ huynh học sinh; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở không tốt, thiếu sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Giám hiệu, tập thể nhà trường và Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh; Nóng vội, phát ngôn ứng xử với giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thiếu tế nhị, gây mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

Trường Tiểu học Nam Dinh, nơi phụ huynh kêu trời vì các khoản thu hết sức vô lý
Trường Tiểu học Nam Dinh, nơi phụ huynh kêu trời vì các khoản thu hết sức vô lý

Bên cạnh đó, UBND huyện Bố Trạch cũng đã có quyết định điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết. Bà Thuyết sẽ về nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Trạch kể từ ngày 1/12.

Liên quan đến những sai phạm tại Trường Tiểu học Nam Dinh, trước đó ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu UBND huyện Bố Trạch khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh; xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/11.

Tuy nhiên, việc bà Thuyết bị kỷ luật khiển trách và điều chuyển công tác nhưng vẫn tiếp tục giữ chức hiệu trưởng đã khiến dư luận không đồng tình.

Lý giải về về việc vì sao "dính" nhiều sai phạm nhưng bà Thuyết vẫn được điều chuyển làm hiệu trưởng, một vị lãnh đạo huyện Bố Trạch cho biết việc này là phù hợp bởi bà Thuyết cũng có thành tích trong xây dựng trường đạt chuẩn và có chồng là bộ đội!

Bà Cao Thị Mỹ Thuyết xin lỗi phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nam Dinh
Bà Cao Thị Mỹ Thuyết xin lỗi phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nam Dinh

Trong cuộc đối thoại giữa Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Dinh và phụ huynh học sinh vào chiều 28/11, bà Cao Thị Mỹ Thuyết đã trực tiếp xin lỗi toàn thể phụ huynh về những sai sót của mình. Bà Thuyết cho biết số tiền thu sai đã được nhà trường trả lại cho phụ huynh trong hai đợt, nhưng có nhiều phụ huynh vẫn chưa đồng ý nhận.

Cuộc đối thoại giữa Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Dinh và phụ huynh học sinh vào chiều 28/11
Cuộc đối thoại giữa Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Dinh và phụ huynh học sinh vào chiều 28/11

Cũng tại cuộc đối thoại này, hầu hết phụ huynh tỏ ra không hài lòng với hình thức kỷ luật mà UBND huyện Bố Trạch đưa ra dành cho bà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Dinh.

“Việc cô Thuyết sai phải xin lỗi đó là điều đương nhiên, nhưng cô Thuyết chỉ bị kỷ luật khiển trách chúng tôi không đồng tình. Ngoài ra, cô Thuyết bị điều chuyển công tác nhưng lại về làm hiệu trưởng một trường khác thì đâu phải là kỷ luật. Phụ huynh chúng tôi mong một hình thức kỷ luật xứng đáng hơn, phù hợp hơn”, phụ huynh Nguyễn Thị Hằng nói.

“Điều chuyển cô Thuyết nhưng vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng là không hợp lý, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã chỉ đạo huyện Bố Trạch phải xử lý nghiêm, nhưng hình thức kỷ luật với cô Thuyết đã nghiêm chưa. Hay chăng UBND huyện Bố Trạch “lờ” chỉ đạo của cấp trên”, một phụ huynh khác bức xúc.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, phụ huynh Nguyễn Thị Hằng tỏ ra không đồng tình với hình thức kỷ luật của UBND huyện Bố Trạch giành cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Dinh
Phát biểu tại cuộc đối thoại, phụ huynh Nguyễn Thị Hằng tỏ ra không đồng tình với hình thức kỷ luật của UBND huyện Bố Trạch giành cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Dinh

Trước đó, báo điện tử Dân trí đã có bài phản ánh “Phụ huynh kêu trời vì các khoản thu vô lý”,đăng ngày 14/10/2017. Nội dung bài báo phản ánh tình trạng phụ huynh rất bức xúc trước nhiều khoản thu hết sức vô lý mà cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Dinh đưa ra.

Ngay sau đó, UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT kiểm tra, xác minh sự việc.

Kết quả đã phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Tiểu học Nam Dinh cũng như bản thân hiệu trưởng nhà trường. Hội đồng kỷ luật UBND huyện Bố Trạch sau đó đã thống nhất đề nghị kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nhóm PV