Bảo mật tuyệt đối quy trình rọc phách chấm thi tự luận THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT yêu cầu, bài thi tự luận phải được đánh và rọc phách trước khi giao cho tổ chấm thi, số phách phải được bảo mật tuyệt đối. Môn Ngữ Văn là môn tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương thức đánh phách (đánh phách 1 vòng hay đánh phách 2 vòng độc lập).

Số phách được sinh ngẫu nhiên từ phần mềm máy tính, đảm bảo mỗi bài thi (số báo danh) tương ứng duy nhất với 1 số phách.

Đối với phương thức đánh phách 2 vòng độc lập, phải đảm bảo có 2 khóa phách do 2 lãnh đạo Ban Làm phách giữ, mỗi người 1 khóa phách. Số phách vòng 2 chỉ được sinh sau khi đã hoàn thành phách vòng 1 (bài thi đã được đánh phách, rọc phách và đóng trong túi có niêm phong, đầu phách đã được bảo mật).


Các Sở GD&ĐT đã bắt đầu thực hiện công tác chấm thi THPT quốc gia 2018

Các Sở GD&ĐT đã bắt đầu thực hiện công tác chấm thi THPT quốc gia 2018

Cách ly cán bộ làm phách

Bộ GD&ĐT quy định, nếu sử dụng phương thức đánh phách 1 vòng: Ban Làm phách phải được cách ly triệt để cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận.

Nếu sử dụng phương thức đánh phách 2 vòng độc lập: Ban Làm phách phải được cách ly trong thời gian làm phách; cán bộ làm phách được chia thành 2 nhóm: nhóm làm phách vòng 1 và nhóm làm phách vòng 2, các nhóm làm việc độc lập và cách ly với nhau trong thời gian làm phách.

Ngay sau khi kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhiều địa phương bắt tay ngay vào công tác chấm thi đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và kế hoạch đề ra.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế, cho biết, các phòng chấm thi THPT quốc gia đều có camera giám sát và ghi lại toàn bộ hoạt động chấm thi phục vụ cho công tác quản lý. Khu vực chấm thi và khu vực làm phách sẽ được bố trí riêng biệt, được bảo vệ, bảo mật theo đúng qui định.

Khu làm phách chính là nơi in sao đề thi, đảm bảo cách li triệt để hoạt động làm phách và hoạt động chấm thi. Các phòng chấm thi đều có Camera giám sát và ghi lại toàn bộ hoạt động chấm thi phục vụ cho công tác quản lý.

Bài thi được bảo vệ an toàn tuyệt đối 24/24. Theo đó, khu vực chấm thi sẽ có 2 cán bộ công an PA 83 bảo vệ. Bảo vệ bài thi từ 17 giờ 00 đến 7 giờ 30 hàng ngày do 2 cảnh sát PC45 và bảo vệ của nhà trường thực hiện. Trong các buổi làm việc của Ban chấm thi sẽ có 1 cảnh sát và nhân viên của trường làm công tác bảo vệ.

Theo ông Tuế, đối với bài thi tự luận, Sở GD&ĐT Quảng Ninh sẽ triệu tập 120 giáo viên của các trường THPT trên địa bàn tham gia chấm thi, phối hợp cùng 20 giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng.

Nhật Hồng