Trung Quốc:

“Bằng đại học khó mà xin việc”, cử nhân đua nhau đi học Thạc sĩ

(Dân trí) - Theo báo cáo của trang web giáo dục lớn nhất Trung Quốc, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 ở nước này tăng mạnh. Nhiều thí sinh nói rằng phải học tiếp Thạc sĩ vì "không hề dễ dàng để xin việc với bằng Cử nhân”.

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở Trung Quốc năm 2017 vừa diễn ra cuối tuần trước. Ở các tỉnh Giang Tô, Liêu Ninh và thành phố Bắc Kinh, lượng thí sinh thi Cao học tăng hơn 20%, trong khi tỷ lệ tăng trung bình ở Trung Quốc là khoảng 20%.

Báo cáo này cũng cho biết bằng cao học của những trường đại học hàng đầu Trung Quốc rất được ưa chuộng. Ví dụ, số thí sinh thi Cao học tại Trường Đại học Sơn Đông tăng gần 29% so với năm ngoái.

Các thí sinh xếp hàng vào thi đầu vào cao học năm 2017 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nam ở Quảng Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)
Các thí sinh xếp hàng vào thi đầu vào cao học năm 2017 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nam ở Quảng Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Từ năm 2010 đến năm 2015, khóa Thạc sĩ ngành Kỹ thuật được nhiều thí sinh lựa chọn nhất, tiếp đó là ngành Quản trị và Y. Trong khi đó, lượng thí sinh thi vào học Thạc sĩ các ngành Văn học, Triết học và Lịch sử giảm nhẹ.

Nói về lý do đi học Thạc sĩ, 35% trong số những người được hỏi cho biết "không hề dễ dàng để xin việc với bằng Cử nhân”, 31% thì nói rằng học Thạc sĩ để "học cao lên".

Các thí sinh đợi để tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học tại Trường Đại học Nankai ở Thiên Tân, bắc Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)
Các thí sinh đợi để tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học tại Trường Đại học Nankai ở Thiên Tân, bắc Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)

Thí sinh xếp hàng vào phòng thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)
Thí sinh xếp hàng vào phòng thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)

Giám thị kiểm tra thí sinh trước khi vào thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Dầu khí Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)
Giám thị kiểm tra thí sinh trước khi vào thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Dầu khí Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)


Thí sinh xếp hàng vào phòng thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nam, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)

Thí sinh xếp hàng vào phòng thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nam, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)

Thí sinh tìm phòng thi trước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Hải Nam ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)
Thí sinh tìm phòng thi trước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Hải Nam ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Hải Nam ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)
Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi tuyển sinh Cao học năm 2017 tại Trường Đại học Hải Nam ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 24/12/2016. (Ảnh: Xinhua)

Xuân Vũ

Theo Chinadaily/Xinhua