Ban Giáo dục báo Dân trí ra mắt “Nhịp cầu kết nối”

(Dân trí) - Nhằm đẩy mạnh sự tương tác giữa bạn đọc với ban Giáo dục báo điện tử <i>Dân trí</i>, bắt đầu từ ngày 5/12/2014, ban Giáo dục ra mắt “Nhịp cầu kết nối” để phản hồi những đơn thư phản ánh về các vấn đề giáo dục trong tuần.

Trong thời gian qua, xuất phát từ những thông tin, chia sẻ mà bạn đọc cung cấp, Ban Giáo dục của báo Dân trí đã vào cuộc xác minh và làm sáng tỏ nhiều vấn đề còn tồn tại trong giáo dục.

Nhận thức sâu sắc điều này, ban Giáo dục của báo Dân trí ra mắt “Nhịp cầu kết nối” để tiếp nhận đơn thư, góp ý do bạn đọc phản ánh.

Ban Giáo dục báo Dân trí ra mắt “Nhịp cầu kết nối”

 

Bạn đọc có thể kết nối tới ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo hai hình thức:

*Gửi email về ban Giáo dục theo địa chỉ: giaoduc@dantri.com.vn (bạn đọc vui lòng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để phóng viên liên lạc)

*Gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Giáo dục - báo điện tử Dân trí, số 2 (nhà 48) Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Sau khi nhận ý kiến phản ánh của bạn đọc, hàng tuần ban Giáo dục Dân trí sẽ đăng tải thông tin trên báo và gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Ban Giáo dục rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Tuần qua, ban Giáo dục Dân trí đã nhận được phản ánh của một số bạn đọc, cụ thể:

1. Các học sinh Trường Trung cấp Y - Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội khóa 24 có gửi thư thắc mắc về việc Phó Hiệu trưởng ký bằng tốt nghiệp thì có giá trị pháp lý. Vấn đề này, “Nhịp cầu kết nối” sẽ gửi thông tin tới Bộ GD-ĐT trả lời.

2. Bạn Trần Thị Phương ở quận Hoàng Mai, Hà Nội có đơn khiếu nại Trường ĐH Luật Hà Nội về công tác tuyển sinh sau đại học. Theo khiếu nại của bạn Phương thì mặc dù đủ điểm trúng tuyển nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển mà nhà trường công bố. Mặc dù đã hai lần khiếu nại lên Trường ĐH Luật Hà Nội nhưng đến nay bạn Phương vẫn chưa nhận được sự hồi đáp thỏa đáng nào.

Vấn đề bạn Phương phản ánh, “Nhịp cầu kết nối” ban Giáo dục sẽ liên hệ với nhà trường để sớm thông tin trả lời.

3. Tập thể cán bộ giảng viên Trường ĐH Lương Thế Vinh (thành phố Nam Định) có phản ánh về việc Hiệu trưởng nhà trường đã vi phạm các quy định về đào tạo. Cụ thể, nhà trường mở các lớp đào tạo liên thông cấp bằng tại các địa điểm mà không được Bộ GD-ĐT cho phép.

Vấn đề này, ban Giáo dục sẽ tìm hiểu cũng như làm việc với Bộ GD-ĐT để có câu trả lời cho tập thể cán bộ giảng viên Trường ĐH Lương Thế Vinh.
 
Ban Giáo dục báo Dân trí