Bạc Liêu: Nuôi heo đất khuyến học “thu” hơn 17 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục hơn 28,667 tỷ đồng. Trong đó, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học tiếp tục đạt hiệu quả cao, toàn tỉnh đã khui 54.073 con heo đất, với số tiền hơn 17,460 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã phát triển mới được 21.337 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 335.950 hội viên (đạt tỷ lệ 37% so với dân số trong toàn tỉnh).

Số lượng Chi hội, Ban khuyến học là 1.393, giảm 9 Chi hội so với năm 2018. Nguyên nhân là do hiện nay tỉnh Bạc Liêu đang trong giai đoạn sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, một số cơ quan hợp nhất lại, do đó số lượng Chi hội cũng giảm theo.

Số gia đình học tập hiện có của tỉnh là 159.346 gia đình (đạt tỷ lệ 77,6% so với số hộ trong toàn tỉnh), tăng 12.190 gia đình so với năm 2018; dòng họ học tập là 2.028 dòng họ, tăng 525 dòng họ so với năm 2018; công nhận 507 ấp, khóm đạt danh hiệu cộng đồng học tập thuộc cấp xã quản lý (đạt tỷ lệ 97,87% so với tổng số ấp, khóm trong tỉnh); công nhận 564 đơn vị học tập, chủ yếu là ở các cơ quan, trường học (đạt tỷ lệ 83,7%).

Bạc Liêu: Nuôi heo đất khuyến học “thu” hơn 17 tỷ đồng - 1

Hội Khuyến học thị xã Giá Rai là một trong những địa phương có phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học khá tốt của tỉnh Bạc Liêu.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục hơn 28,667 tỷ đồng. 

Trong đó, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học tiếp tục đạt hiệu quả cao, toàn tỉnh đã khui 54.073 con heo đất, với số tiền hơn 17,460 tỷ đồng. Hội Khuyến học thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, TP Bạc Liêu là những đơn vị dẫn đầu về phong trào này.

Các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở ngành, đoàn thể đã vận động các doanh nghiệp, công ty, ngân hàng,… trao tặng gần 5.000 suất học bổng, với số tiền hơn 2,924 tỷ đồng (bình quân 585.000 đồng/ suất).

Bên cạnh đó, còn vận động trên 6.280 suất dụng cụ học tập (xe đạp, sách giáo khoa, tập, viết,…) cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bạc Liêu: Nuôi heo đất khuyến học “thu” hơn 17 tỷ đồng - 2

Phong trào nuôi heo đất khuyến học ở Bạc Liêu, trong đó có nhiều trường thực hiện rất sôi nổi và hiệu quả.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp, sự nỗ lực không ngừng của các cấp Hội, vai trò tham mưu có hiệu quả của lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu sâu hơn ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, mỗi nơi có cách làm riêng, rất sáng tạo, cơ bản mang lại hiệu quả tốt, nên công tác khuyến học ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Hơn hết, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, từng bước Hội Khuyến học khẳng định được vai trò, uy tín và vị trí trong xã hội.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho rằng, với Hội Khuyến học, để đạt hiệu quả, ngoài Chủ tịch Hội thì những nhân sự làm công tác khuyến học phải là người có uy tín, không ngại khó, có năng lực tổ chức hoạt động và khả năng vận động, thuyết phục tốt, từ đó tạo được lòng tin cho các đơn vị, nhân dân.

Bạc Liêu: Nuôi heo đất khuyến học “thu” hơn 17 tỷ đồng - 3

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, làm tốt công tác khuyến học cần tạo được uy tín, lòng tin với tổ chức, cá nhân, nhân dân,....

Trong những tháng cuối năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích học nghề gắn với học bổ túc văn hóa để nâng cao trình độ.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình học tập, vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục và nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu; vận động các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ, nâng cao số lượng và giá trị học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, nhất là trong năm học mới sắp tới.

H.Hải