Bạc Liêu - Cà Mau: Hoàn thành chấm thi trước ngày 16/7

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 5/7, tin từ Hội đồng thi THPT quốc gia cụm thi 38 (Bạc Liêu và Cà Mau) cho biết, công tác chấm thi sẽ được thực hiện trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày 9/7 và hoàn thành trong ngày 16/7.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Mạnh Hùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia cụm thi 38- cho biết, theo kế hoạch, ngày 5/7, Hội đồng thi kiểm tra lại các bài thi. Từ ngày 6- 8/7 sẽ làm phách và bắt đầu chấm thi từ ngày 9/7. Dự kiến việc chấm thi tất cả các môn tự luận và trắc nghiệm sẽ hoàn tất trước ngày 16/7.

Hội đồng chấm thi cụm thi 38 cũng điều động trên 350 cán bộ, giáo viên từ các trường THPT, CĐ, ĐH làm công tác chấm thi và chấm kiểm tra môn tự luận.

Thí sinh cụm thi Bạc Liêu hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Thí sinh cụm thi Bạc Liêu hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Kỳ thi THPT quốc gia cụm thi 38 có trên 10.000 thí sinh dự thi (bao gồm 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau), trong đó môn Ngữ Văn có 9.900 thí sinh; môn Toán có 9.420 thí sinh; Hóa học có 5.375 thí sinh; Vật Lý có 4.539; Địa lý có 4.036; Sinh học có 3.930; Lịch Sử có 3.240 và môn Tiếng Anh có 2.788 thí sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong kỳ thi thử THPT vừa qua tỉnh Bạc Liêu có 62% thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên, đủ điểm xét tốt nghiệp THPT.

Còn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả kỳ thi thử cho thấy tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt khoảng 61%. Trong các môn thi thì 2 môn Toán và Lịch sử có tỷ lệ điểm liệt cao nhất; trong đó môn Toán bị điểm liệt trên 21% và môn Lịch sử là trên 17%. 

                                                                                                Huỳnh Hải