Bạc Liêu: 9 tháng nuôi heo đất khuyến học thu hơn 27 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong 9 tháng của năm 2019, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thu được hiệu quả cao. Toàn tỉnh đã khui hơn 78.600 con heo đất, thu được trên 27,4 tỷ đồng.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, trong 9 tháng của năm 2019, các cấp Hội đã vận động được Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục được hơn 65,281 tỷ đồng (đạt 130,56%, vượt kế hoạch 30,6% so với chỉ tiêu năm 2019 là 50 tỷ đồng).

Trong đó, Quỹ khuyến học hơn 6,7 tỷ đồng; xã hội hóa giáo dục hơn 31 tỷ đồng, chủ yếu là xây trường, sửa chữa trường lớp, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế cho học sinh.

Bạc Liêu: 9 tháng nuôi heo đất khuyến học thu hơn 27 tỷ đồng - 1

Học sinh Bạc Liêu tổ chức khui heo đất tiết kiệm khuyến học.

Đáng chú ý, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học tiếp tục có hiệu quả, toàn tỉnh đã khui hơn 78.600 con heo đất, thu được trên 27,4 tỷ đồng.

Hội Khuyến học thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Đông Hải là những đơn vị dẫn đầu về phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học.

Các Hội đã phối hợp chặt chẽ với các điểm trường, tổ chức khui heo đất rất sôi nổi, tạo được ấn tượng tốt trong học sinh và nhân dân về ý thức tiết kiệm.

Từ số tiền vận động được nói trên, các cấp Hội Khuyến học và nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trao tặng gần 8.000 suất học bổng với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng (bình quân 566.000 đồng/suất).

Huyện Đông Hải là một trong những địa phương có phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học hiệu quả, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện này cho biết, ngay từ đầu năm học, Hội đã vận động học sinh các cấp học đăng ký nuôi heo đất khuyến học được gần 20.000 con.

Cho đến nay, các trường đã tổ chức khui tại trường hơn 10.000 con heo đất, với số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong đó, một số trường có số heo đất được nuôi nhiều, như: Tiểu học Tôn Đức Thắng (632 con, thu hơn 700 triệu đồng), Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (609 con, thu hơn 473 triệu đồng), Tiểu học Quang Trung (587 con, thu hơn 897 triệu đồng), THCS Lê Hồng Phong (990 con, thu hơn 612 triệu đồng), THCS Hồ Thị Kỷ (897 con, thu hơn 127 triệu đồng), THCS Tạ Tài Lợi (535 con, thu hơn 213 triệu đồng), THCS Trần Phú (607 con, thu hơn 151 triệu đồng)…

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập của cán bộ và tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ nét. Từ đó, Hội khuyến học cũng như các phong trào của Hội, trong đó có nuôi heo đất tiết kiệm nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị..., từng bước khẳng định vai trò, uy tín, vị trí trong xã hội.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học sẽ được tiếp tục duy trì tại các cấp Hội trong thời gian tới, để hỗ trợ, giúp đỡ trao học bổng, mua dụng cụ học tập cho các em học sinh.

Thống kê của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu: TP Bạc Liêu nuôi 12.042 con, thu hơn 4 tỷ đồng; huyện Hòa Bình nuôi 6.997 con, thu hơn 1,9 tỷ đồng; huyện Vĩnh Lợi nuôi 3.804 con, thu hơn 1,8 tỷ đồng; thị xã Giá Rai nuôi 16.402 con, thu hơn 6,2 tỷ đồng; huyện Đông Hải nuôi 10.072 con, thu hơn 5 tỷ đồng; huyện Phước Long nuôi 21.793 con, thu hơn 5,2 tỷ đồng; huyện Hồng Dân nuôi 7.534 con, thu hơn 3 tỷ đồng.

Huỳnh Hải