Bà mẹ ép con trai 9 tuổi học 16 tiếng mỗi ngày

(Dân trí) - Một bà mẹ ở Trung Quốc mới tiết lộ thông tin, đã lên kế hoạch việc học tập cho con trai 9 tuổi của mình với thời gian biểu 16 tiếng mỗi ngày.

Năm 2011, giáo sư luật Yale Amy Chua đã trở thành một hiện tượng với cuốn sách giới thiệu chương trình kỷ luật nghiêm ngặt mà các bậc cha mẹ dành cho con em mình. Và hiện tại, điều này thực sự diễn ra trong cuộc sống khi một bà mẹ tên Liu tiết lộ thông tin, đã lên kế hoạch việc học tập cho con trai 9 tuổi của mình với thời gian biểu 16 tiếng mỗi ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô Liu chia sẻ: "Một số người cho rằng thời gian biểu này không hợp lí, nhưng tôi đã thảo luận với những bà mẹ khác, và họ đều đồng ý đây là điều hoàn toàn bình thường.”

Bà mẹ ép con  trai 9 tuổi  học 16 tiếng mỗi ngày - 1

Ảnh chụp thời gian biểu do cô Liu chia sẻ (Sina Weibo)

Theo như thời gian biểu trên, con trai cô Liu phải thức dậy lúc 5 giờ mỗi sáng và đọc văn học Trung Quốc cổ đại vào lúc 6 giờ và sau đó đến trường học. Vào những ngày nghỉ, cậu bé phải học liên tục cho đến 10 giờ tối và đi ngủ vào 11 giờ.

Những ngày trong tuần, cậu bé 9 tuổi này phải tham gia các lớp học thêm Tiếng Anh, piano, thư pháp, taekwondo, bơi lội, khiêu vũ Latin và làm các bài tập toán nâng cao để chuẩn bị cho kì thi Olympic Toán quốc tế.

Thời gian giải lao duy nhất cô Liu dành cho con trai là 30 phút mỗi tối để xem chương trình tin tức của Đảng cộng sản. Cô Liu- đã từng tốt nghiệp đại học danh tiếng thuộc Bắc Kinh- giải thích cho việc làm của mình: “ Điều quan trọng tôi muốn con có được ý thức về thời gian biểu và rèn luyện đức tính kỷ luật. Đây là cách tôi được nuôi dạy từ nhỏ bởi bố tôi – một quân nhân trong quân đội.”

Cô Liu cho rằng, tất cả các môn học cô lựa chọn nhằm giúp con trai có những kĩ năng cần thiết: ví dụ, viết thư pháp Trung Quốc có nghĩa là để giúp con có được đức tính kiên nhẫn và tự rèn luyện bản thân, trong khi những bài học piano và khiêu vũ sẽ hỗ trợ cho tương lai sau này của con.

Đối với những lời bình luận cho rằng con mình có thể không được ngủ đủ giấc, cô Liu cho hay sáu giờ là đủ và thực tế con trai cô chưa bao giờ ngủ gật trong lớp .

Theo cô Liu, các bậc phụ huynh khác cũng nên nuôi dạy con theo phương pháp này vì “con người đều có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân” Cô chia sẻ : “Rất xứng đáng khi dành thời gian từ nhỏ để có một tương lai sáng lạng. Cha tôi nói rằng học tập là tất cả những gì trẻ em nên làm.”

Mặc dù đưa ra nhiều lập luận cho hành động của mình, nhưng phần lớn người dân vẫn không đồng tình với phương pháp nuôi dạy con quá nghiêm khắc của bà mẹ này.

Thùy Linh (theo theepochtimes)