Áp lực của mạng xã hội với nghề giáo hiện nay

(Dân trí) - Khi học trò lên mạng nói xấu thầy cô giáo và những hình ảnh không hay về một số giáo viên được chia sẻ đã gây ảnh hưởng tới nghề giáo nói chung.

Áp lực của mạng xã hội với nghề giáo hiện nay

Nhà trường và thầy cô ngày càng chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các mạng xã hội. Một mặt, thầy cô có thể khai thác mạng xã hội để phục vụ cho việc giảng dạy. Mặt khác, giáo viên cũng luôn phải sẵn sàng để xử lí những khủng hoảng phát sinh từ mạng xã hội.

Gần đây, các giáo viên phải chịu áp lực “sợ học trò nói xấu trên mạng xã hội”. Một số thầy cô đã bị khiển trách, kỉ luật khi học trò đưa những thông tin, hình ảnh không hay của mình lên mạng xã hội.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Trịnh Hùng Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội cho rằng vấn đề gì cũng có hai mặt. Nếu những hình ảnh xấu của thầy cô nếu là thật và lặp đi lặp lại nhiều lần thì cần phải đưa lên mạng để xã hội lên án. Những người thầy như vậy không xứng đáng làm thầy.

Còn với các học sinh khi đưa lên mạng những hình ảnh xấu về thầy cô cần suy xét xem đó là hành động thường xuyên mang tính bản chất hay chỉ là bột phát. “Ta không nên từ hiện tượng suy ra bản chất, làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo nói chung”, thầy Sơn chia sẻ.

Thầy Sơn không sử dụng mạng xã hội do không có thời gian. Tuy nhiên, thầy Sơn rất hiểu nhu cầu giải trí của học trò. Thầy Sơn khuyên rằng giữa thầy và trò phải sẵn sàng chia sẻ vì không ai toèn vẹn, ai cũng có khuyết điểm. Các em học sinh và thầy cô giáo nên sử dụng mạng xã hội có văn hóa và hợp lý.

M.C

Clip: VTV.vn