Ấn tượng với màn biểu diễn “Về miền Ví - Giặm" của cô trò mầm non nhân ngày 20/11

(Dân trí) - Hò khoan đi đường - kết hợp tiểu phẩm - điệu ví giặm” - Tiết mục vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt được các cô và trò Trường Mầm non Việt - Sing Kids City, TP Vinh, Nghệ An biểu diễn.

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Mầm non Việt - Sing đã tổ chức chương trình "Về miền Ví - Giặm" cho cô và trò trường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của dân ca Ví - Giặm của mảnh đất Xứ Nghệ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2014.

Nhận thấy giá trị của dân ca Ví - Giặm cần được nhân rộng tại các trường học, dịp này cô và trò Việt - Sing đã quyết định làm hẳn một chương trình "Về miền Ví - Giặm" để cho các em hiểu sâu hơn về một loại hình nghệ thuật có từ lâu đời ở mảnh đất Nghệ Tĩnh này.

Chương trình "Về miền Ví - Giặm" diễn ra tại Trường Mầm non Việt - Sing đã nhận được không ít lời khen ngợi từ các vị khách quý và khiến cho khán giả thực sự xúc động qua các tiết mục biểu diễn trong Chương trình.

Ấn tượng với màn biểu diễn “Về miền Ví - Giặm của cô trò mầm non nhân ngày 20/11 - 1
Ấn tượng với màn biểu diễn “Về miền Ví - Giặm của cô trò mầm non nhân ngày 20/11 - 2

Những tiết mục "Về miền Ví - Giặm" để lại ấn tượng.

Ấn tượng với màn biểu diễn “Về miền Ví - Giặm của cô trò mầm non nhân ngày 20/11 - 3

Các tiết mục "Tình quê nón lá" vô cùng đặc sắc của các cô giáo khối 2 tuổi Trường Mầm non Việt - Sing Kids City. 

Nguyễn Duy