Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội

(Dân trí) - Hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm Đồng Khánh - Trưng Vương, ngày 26/3, học sinh trường THCS Trưng Vương - Hà Nội đã trưng bày giới thiệu hàng trăm sản phẩm nghiên cứu khoa học đặc sắc trong “Ngày hội Khoa học vui” năm học 2015 -2016 của trường.

Đến dự ngày hội có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, lãnh Sở GD-ĐT Hà Nội , Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm và các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh của nhà trường.


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (thứ 2 từ phải qua) đang xem các sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh trường THCS Trưng Vương - Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (thứ 2 từ phải qua) đang xem các sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh trường THCS Trưng Vương - Hà Nội.

Theo lãnh đạo trường THCS Trưng Vương, nhà trường tổ chức "Ngày hội Khoa học vui” nhằm tạo điều kiện để học sinh đang tham gia CLB NCKH có dịp thể hiện khả năng của mình cũng như báo cáo các sản phẩm NCKH do các em tự nghiên cứu, chế tạo trong thời gian vừa qua tới thầy cô, cha mẹ, bạn bè.

Thông qua việc thực hành các thí nghiệm, học sinh được bồi đắp thêm niềm đam mê, tình yêu đối với khoa học; giúp các em có thêm động lực để theo đuổi khoa học. Từ đó, lan tỏa niềm đam mê và tình yêu đối với khoa học tới các bạn học sinh trong lớp, trong trường.


1 sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh

1 sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đang lắng nghe các học sinh thuyết trình về sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đang lắng nghe các học sinh thuyết trình về sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình.


Độc đáo mô hình nghiên cứu Cacbon trong tự nhiên

Độc đáo mô hình nghiên cứu Cacbon trong tự nhiên


Fly cam Tên lửa nước

Fly cam Tên lửa nước

Ngày hội khoa học vui, tạo cho các em học sinh sân chơi khoa học lành mạnh, ý nghĩa; giúp các em hiểu được sản phẩm khoa học tạo ra có thể phục vụ trực tiếp cho chính đời sống gia đình.

Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội - 6

Ngày hội khoa học vui là cơ hội, tạo động lực cho các em học sinh tiếp tục tham gia các cuộc thi khoa học cấp Thành phố, Quốc gia và Quốc tế.


Bảng hóa trị đơn giản made by học sinh

Bảng hóa trị đơn giản "made by học sinh"

Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội - 8

Là cơ hội để cha mẹ học sinh và các giáo viên hiểu thêm về ý nghĩa của việc NCKH đối với học sinh; từ đó sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động NCKH.

Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội - 9
Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội - 10
Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội - 11

Ngoài ra, ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng triển lãm đồ dùng dạy học của ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm năm học 2015 - 2016.

Ấn tượng ngày hội “Khoa học vui” của học sinh trường THCS Trưng Vương – Hà Nội - 12

Ngày hội Khoa học vui là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm Đồng Khánh - Trưng Vương.

P.V

Ảnh: Facebook trường THCS Trưng Vương