Ấn Độ: Cấm công ty tư nhân tổ chức các cuộc thi cho học sinh

(Dân trí) - Trong một nỗ lực nhằm giảm áp lực thi cử, ban giám đốc giáo dục bang Maharashtra (Ấn Độ) đã cấm các trường tham gia các cuộc thi tìm kiếm nhân tài và các cuộc thi cạnh tranh do các công ty tư nhân tổ chức. Học sinh chỉ được tham gia những cuộc thi trong trường và các cuộc thi do chính phủ phê duyệt.

Lệnh cấm này được đưa ra trong khi dư luận băn khoăn rằng các trường học có quá nhiều cuộc thi cho học sinh để các em tăng tính cạnh tranh. Nhiều trường học Mumbai yêu cầu học sinh thi thêm từ 10 đến 12 cuộc thi ngoài những kỳ thi thông thường ở trường, việc này đặt áp lực to lớn lên học sinh.

Thông tư được đưa ra hôm 7/1 đề nghị các lãnh đạo phải đảm bảo rằng các trường học - không kể là do ai quản lý - không được tổ chức các kỳ thi do tư nhân tổ chức mà không được phép của chính quyền bang. Trong thông tư nhấn mạnh: “Chúng tôi cấm vĩnh viễn các cuộc thi tìm kiếm nhân tài trái phép hoặc các cuộc thi cạnh tranh do tư nhân tổ chức. Những cuộc thi này đã tăng áp lực thi cử cho học sinh đồng thời phụ huynh phải trả khoản phí nặng nề”.

Thông tư cũng chỉ ra rằng, theo Điều luật Quyền Giáo dục năm 2009 của Ấn Độ, không có điều khoản nào nói về việc tổ chức những kỳ thi như thế.

Lệnh cấm này đã thu được những phản ứng trái chiều từ các nhà trường và phụ huynh. Francis Swamy, Hiệu trưởng trường St Mary’s, cho hay: “Các trường đang cạnh tranh với nhau để xem trường nào tổ chức nhiều cuộc thi hơn. Điều này đã trở thành một biểu tượng vị thế cho các trường”.

Các chuyên gia cho biết thông thường các học sinh được yêu cầu phải tham gia các lớp học thi vào trước hoặc sau giờ học ở trường hoặc vào ngày nghỉ cuối tuần, điều này khiến các em rất mệt mỏi. Tiến sĩ, chuyên gia về tâm thần học Harish Shetty nhận định: “Bộ não của trẻ trở nên mệt mỏi sau khi phải xử lý quá nhiều thông tin. Điều này dẫn đến chứng mệt mỏi vì phải làm việc quá sức”.

Trong khi đó, một số trường học cho rằng thay vì cấm hoàn toàn các cuộc thi tư nhân, Sở Giáo dục nên hạn chế một số cuộc thi. Nhà cố vấn học thuật Kavita Aggarwal nhận định: “Các cuộc thi này quan trọng bởi vì chúng tập trung vào những kỹ năng và giúp học sinh biết các em đang đứng ở đâu”.

Còn Avnita Bir, hiệu trưởng Trường RN Podar, cho rằng một số kỳ thi do tư nhân tổ chức thì không cần thiết tuy nhiên nếu chỉ 1-2 kỳ thi thì vừa đủ.

Xuân Vũ

Theo Hindustan Times